Vẫn còn 5.488 cơ sở nhà đất cần tiếp tục được sắp xếp, xử lý

Ngày 26/12, Bộ Tài chính đã công khai thông tin, số liệu tổng hợp về tình hình quản lý, sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất của địa phương đến ngày 26/12/2025. Theo đó, hiện vẫn còn 5.488 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục được sắp xếp, bố trí, xử lý thời gian tới.
Chú thích ảnh
Trụ sở các cơ quan Mặt trận tổ quốc và đoàn thể tỉnh Bạc Liêu cũ được đề xuất giao cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất để khai thác bán đấu giá hoặc mời gọi đầu tư. Ảnh: Tuấn Kiệt/TTXVN

Theo Bộ Tài chính, trong tháng 12/2025, Bộ đã liên tiếp ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp. Trong đó có các công văn quan trọng như công văn của Đảng ủy Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản về thực hiện Kết luận số 221-KT/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh tình hình thực hiện.

Về chấp hành chế độ báo cáo hằng tuần theo yêu cầu tại Công văn số 18340/BTC-QLCS, về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện sắp xếp, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính cho biết vẫn còn tình trạng một số địa phương gửi báo cáo chậm hoặc chưa gửi báo cáo.

Cụ thể, trong tuần từ 1/12 đến 7/12/2025 có 14/34 địa phương chưa gửi báo cáo (Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Cao Bằng, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau); tuần từ 7/12 đến 14/12/2025 số địa phương chưa gửi báo cáo tăng lên 19/34 (Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Cà Mau); đến tuần từ 15/12 đến 21/12/2025, số địa phương chưa gửi báo cáo giảm còn 2/34 là TP. Hồ Chí Minh và Thái Nguyên.

Về kết quả sắp xếp, bố trí, xử lý nhà, đất của các địa phương, tính đến ngày 26/12, các địa phương đã hoàn thành xử lý 19.658 cơ sở nhà, đất. Trong số đó, 4.538 cơ sở được bố trí làm trụ sở làm việc; 3.401 cơ sở làm cơ sở hoạt động sự nghiệp; 87 cơ sở làm nhà ở công vụ, nhà lưu trú công vụ; 2.620 cơ sở phục vụ giáo dục, đào tạo; 570 cơ sở phục vụ y tế; 2.130 cơ sở làm thiết chế văn hóa, thể thao; 431 cơ sở sử dụng cho các mục đích công cộng khác; 2.026 cơ sở giao cho tổ chức phát triển quỹ đất hoặc tổ chức kinh doanh nhà quản lý, khai thác; 3.860 cơ sở được sử dụng vào các mục đích khác.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Tài chính cho biết hiện vẫn còn 5.488 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục được sắp xếp, bố trí, xử lý trong thời gian tới. Theo đó, số cơ sở, nhà đất cần tiếp tục xử lý tại Quảng Ngãi đang chiếm số lượng lớn nhất với 791 cơ sở, tiếp theo là Lâm Đồng (514 cơ sở), Đồng Tháp (419 cơ sở), Bắc Ninh (413 cơ sở), Quảng Trị (395 cơ sở), Hà Tĩnh (350 cơ sở), Phú Thọ (311 cơ sở), Khánh Hòa (269 cơ sở), Ninh Bình (234 cơ sở)...

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí, thất thoát.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.