Cả nước đã xử lý gần 18.600 cơ sở nhà, đất sau sắp xếp bộ máy

Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 10/11, cả nước đã xử lý 18.589 cơ sở nhà, đất thuộc diện sắp xếp.
Chú thích ảnh
Toàn quốc hiện còn 9.914 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục rà soát, xử lý. Ảnh minh họa: Kim Há/TTXVN

Trong số đó, 1.059 cơ sở được bố trí cho mục đích y tế; 4.992 cơ sở bố trí cho giáo dục; 1.383 cơ sở dành cho văn hóa - thể thao; 9.141 cơ sở được sử dụng làm trụ sở làm việc hoặc cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Ngoài ra, toàn quốc hiện còn 9.914 cơ sở nhà, đất dôi dư cần tiếp tục rà soát, xử lý. Các địa phương vẫn đang cập nhật số liệu theo diễn biến thực tế.

Theo ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) việc phân cấp thẩm quyền về bố trí, sắp xếp, xử lý tài sản công hiện đã được trao toàn diện cho chính quyền địa phương. Trong phạm vi chức năng được giao, Bộ Tài chính tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, tạo khung pháp lý phục vụ quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp tổ chức.

Bộ Tài chính với vai trò giúp cho Chính phủ quản lý nhà nước về tài sản công, trong thời gian qua đã trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để tạo cơ sở pháp lý cho việc sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản chỉ đạo điều hành để đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai. 

Ngày 11/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện số 213/CĐ-TTg yêu cầu đẩy nhanh tiến độ sắp xếp và xử lý các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp. Công điện nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch, ưu tiên bố trí cho lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, công cộng, cũng như định hướng xử lý tài sản còn lại sau khi đã ưu tiên cho các nhu cầu thiết yếu này.

Bộ Tài chính cho biết đã phân công cán bộ chuyên quản theo dõi từng địa phương; đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác làm việc trực tiếp trước, trong và sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ công khai tiến độ xử lý nhà, đất dôi dư trên toàn quốc, theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.