Vẫn buồn vấn nạn trẻ bị chết đuối mùa hè

Mới là đầu mùa hè, nhưng cả nước đã xảy ra khá nhiều vụ trẻ em bị chết đuối do ra sông, suối, ao, hồ để tắm. Đây là nỗi đau không chỉ riêng của các gia đình có người bị nạn, mà là của toàn xã hội.

Mới là đầu mùa hè, nhưng cả nước đã xảy ra khá nhiều vụ trẻ em bị chết đuối do ra sông, suối, ao, hồ để tắm. Đây là nỗi đau không chỉ riêng của các gia đình có người bị nạn, mà là của toàn xã hội.


Trẻ em (nhất là những trẻ ở miền quê) thường thích được tắm và bơi lội ở sông, suối, ao, hồ, bởi ở những nơi này vừa không mất tiền, lại được bơi lội trong một khoảng không gian tự nhiên rộng lớn. Với những đứa trẻ ở quê thì việc tắm mát, bơi lội thường diễn ra cùng lúc đi chăn trâu, cắt cỏ vì vậy không có ai quản lý, canh chừng nên các vụ chết đuối thương tâm và đáng tiếc là điều khó tránh khỏi. Cũng có không ít trường hợp trẻ bị chết đuối do nhân lớp nghỉ học nên chúng rủ nhau ra sông, suối, ao, hồ để tắm. Thông thường khi không biết bơi mà xuống chỗ nước sâu thì bị chết đuối là lẽ đương nhiên, nhưng có khá nhiều em học sinh dẫu biết bơi, thậm chí bơi giỏi nhưng cũng bị đuối nước, vì khi những bạn không biết bơi lỡ không may sa chân vào chỗ nước sâu, học sinh biết bơi kia ra cứu cũng bị chết lây.

Tắm và bơi lội ở sông, suối, ao, hồ thường rất nguy hiểm, bởi địa hình nền đáy phức tạp, khi chỗ thì nông bằng phằng, chỗ lại tạo hố sâu hoắm. Nhiều trẻ còn bị chết đuối ở những chỗ có mức nước rất nông, khi độ sâu chưa tới 1 m nước. Nguyên nhân là ở những chỗ đó có nền đáy là bùn lầy, khi trẻ xuống bơi, tắm, lớp bùn lầy nhão lỏng ấy khiến trẻ bị lún thụt sâu xuống. Đã có không ít vụ việc quá đau buồn và thương tâm khi cả nhóm trẻ đi bơi, tắm cả chục em thì chết tới quá nửa do một em bị nạn rồi tất cả lao vào cứu nhau dẫn tới hậu quả nặng nề.


Để hạn chế tới mức thấp nhất thực trạng trẻ em bị chết đuối khi mùa hè tới thì đầu tiên là cha mẹ phải luôn nhắc nhở, dạy bảo, thậm chí là răn đe con em mình không được ra sông, suối, ao, hồ để tắm, bơi lội. Hãy cảnh báo cho con biết về sự nguy hiểm của việc bơi lội, tắm táp nơi sông, suối, ao, hồ. Đối với những địa phương có bể bơi, trung tâm bơi lội thì cha mẹ cũng không nên tiếc tiền cho con tới đó bơi lội, tắm táp, bởi không chỉ thỏa mãn nhu cầu của trẻ mà môn bơi còn giúp trẻ rèn luyện thân thể rất hữu ích. Việc này cũng phải được nhà trường ở các địa phương đưa việc này vào nhắc nhở, giáo dục các em. Tốt nhất mỗi trường tùy điều kiện, nên đưa chương trình dạy bơi lội và kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước vào giảng dạy cho trẻ.


Nguyễn Long

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.