Vai trò nữ đại biểu Quốc hội tham gia vào hoạt động giám sát

Ngày 9/6, tại thành phố Thái Nguyên, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách (PIAP) đã tổ chức hội thảo "Vai trò nữ đại biểu Quốc hội tham gia vào hoạt động giám sát của Quốc hội".

Ngày 9/6, tại thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên), Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên và Dự án hỗ trợ thực hiện chính sách (PIAP) đã tổ chức hội thảo "Vai trò nữ đại biểu Quốc hội tham gia vào hoạt động giám sát của Quốc hội". Dự hội thảo có đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Quốc hội.


Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Cùng với các chức năng lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội thực hiện chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của các cơ quan nhà nước. Trong các nhiệm kỳ qua, hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội ngày càng được tăng cường, có nhiều đổi mới về cách thức tiến hành giám sát, nhất là trong hoạt động chất vấn tại kỳ họp, chất vấn tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên giải trình của các thành viên Chính phủ tại Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Việc giám sát theo chuyên đề bước đầu có kết quả tốt, chất lượng ngày càng cao...


Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị trong thời gian tới, Nhóm nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa hoạt động của nhóm không chỉ là diễn đàn của các nữ đại biểu Quốc hội mà còn phải thu hút được nhiều đại biểu nam tham gia nhằm chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, kiến thức, kỹ năng trong các hoạt động của Quốc hội...

Hoàng Thảo Nguyên

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.