Vải thiều Bắc Ninh chinh phục các thị trường lớn

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh, đến thời điểm này vụ vải thiều năm 2025 trên địa bàn đã kết thúc. Tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ toàn tỉnh là 205.400 tấn; trong đó vải sớm 73.313 tấn, vải chính vụ 130.087 nghìn tấn. Giá bán vải dao động bình quân từ 15.000 đồng đến 25.000 đồng/kg.
Chú thích ảnh
Đóng gói vải thiều xuất khẩu ở vùng sản xuất vải thiều Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN

Năm nay, vải thiều Bắc Ninh được tiêu thụ mạnh tại thị trường trong nước với 129.424 tấn, chiếm 63% tổng sản lượng vải thiều toàn tỉnh. Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt 75.976 tấn, chiếm 37% sản lượng; trong đó, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc vẫn là chủ đạo với 75.056 tấn, còn lại xuất khẩu sang các thị trường khó tính khác như: Nhật Bản (198 tấn), Mỹ (116 tấn), Australia (246 tấn), EU (167 tấn), Canada (143 tấn)…

Theo đánh giá, sản lượng vải thiều Bắc Ninh năm nay đạt mức cao kỉ lục, một phần do sự ủng hộ của thời tiết, cùng đó là các biện pháp chăm sóc kỹ thuật bài bản của nhà vườn. Giá vải thiều không cao như năm trước song những vườn canh tác theo quy trình VietGAP, GlobalGAP vẫn được giá và đầu ra thuận lợi.

Vải thiều năm nay quả đẹp, mã đồng đều, thơm ngon, bảo đảm an toàn thực phẩm và đáp ứng tốt các yêu cầu xuất khẩu. Có được kết quả đó, ngay từ đầu vụ, tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương để phát triển các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ vải thiều; tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng diện tích vải thiều theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, tư vấn nông dân kỹ thuật canh tác, chăm bón vải thiều; không sử dụng chất cấm, kiểm tra, theo dõi diễn biến các đối tượng sâu bệnh phát sinh, gây hại để có biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả. Tỉnh cũng thành lập tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát, quản lý sản xuất mã vùng trồng, cơ sở đóng gói; hướng dẫn, kết nối tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, thương nhân; bảo đảm đủ sản lượng vải thiều chất lượng cao phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia, châu Âu, Trung Đông…

Đồng hành cùng nông dân, Bắc Ninh có nhiều đổi mới trong xúc tiến tiêu thụ sản phẩm. Với việc đẩy mạnh tiêu thụ vải thiều ở thị trường trong nước, tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động như: Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng, sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2025 thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện bộ, ngành Trung ương, các địa phương, tổ chức quốc tế, tập đoàn phân phối, doanh nghiệp trong và ngoài nước; chuỗi hoạt động quảng bá, giới thiệu vải thiều tại các địa điểm du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn và Thành phố Hồ Chí Minh; tổ chức “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn” tại Hà Nội; “Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn” tại các Khu công nghiệp; Chương trình xúc tiến tiêu thụ, đưa vải thiều vào khu công nghiệp…

Cùng đó, tỉnh đẩy mạnh quảng bá, tiêu thụ vải thiều trên nền tảng số. Đặc biệt, lần đầu tiên lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh trực tiếp cùng các nhà sáng tạo nội dung tham gia phiên livestream ngay tại vườn vải, hỗ trợ bà con tiêu thụ nông sản. Trong 6 giờ phát trực tuyến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh cùng cộng sự đã "chốt đơn" thành công hơn 54 tấn vải thiều Lục Ngạn.

Cùng với thị trường trong nước, Bắc Ninh tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại với đối tác nước ngoài, tăng cường quan hệ với chính quyền các địa phương giáp biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu vải thiều.

Đồng Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.