Vaccine của AstraZeneca/Oxford đạt hiệu quả thử nghiệm tới 79%

Trong cuộc thử nghiệm trên diện rộng tại Mỹ, Chile và Peru, vaccine ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm AstraZeneca và Đại học Oxford của Anh phối hợp bào chế và phát triển đã đạt hiệu quả tới 79% trong ngăn ngừa triệu chứng bệnh.

AstraZeneca ngày 22/3 đã đưa ra thông báo trên, mở đường để công ty này chính thức xin cấp phép lưu hành vaccine của hãng tại Mỹ. 

Chú thích ảnh
 Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca. Ảnh: PAP/TTXVN

Theo AstraZeneca, trong giai đoạn thử nghiệm sau cùng được tiến hành với sự tham gia của 32.000 người tình nguyện ở mọi lứa tuổi, vaccine của hãng đạt hiệu quả 100% phòng chống triệu chứng nghiêm trọng của bệnh COVID-19 và ngăn ngừa nguy cơ phải nhập viện điều trị, và đảm bảo an toàn. 

AstraZeneca cho biết thêm một ủy ban an toàn độc lập cũng đã tiến hành đánh giá cụ thể về các trường hợp xuất hiện cục đông máu trong các cuộc thử nghiệm tại Mỹ cũng như tình trạng xuất hiện huyết khối tĩnh mạch não (CVST) với sự trợ giúp của một chuyên gia về thần kinh độc lập.

Ủy ban này cũng đã đưa ra kết luận không có nguy cơ gia tăng hiện tượng huyết khối hoặc các biến chứng liên quan đến huyết khối trong số 21.583 người được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine. Cũng không xuất hiện tình trạng xuất hiện huyết khối tĩnh mạch não ở bất cứ trường hợp nào trong cuộc thử nghiệm này. 

Căn cứ vào kết quả thử nghiệm trên, Giáo sư Sarah Gilbert thuộc Đại học Oxford cho biết AstraZeneca và Đại học Oxford sẽ chuẩn bị dữ liệu để xin cấp phép lưu hành vaccine của Cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm (FDA), Mỹ.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.