Nam Phi bán 1 triệu liều vaccine AstraZeneca cho nước khác

Bộ Y tế Nam Phi ngày 21/3 thông báo nước này đã hoàn tất việc bán vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca cho các nước thành viên Liên minh châu Phi (AU) khác do không có nhu cầu sử dụng.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa bệnh COVID-19 của AstraZeneca/Oxford. Ảnh: Reuters

Hãng Reuters đưa tin Nam Phi đã dừng chương trình tiêm chủng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vào tháng 2 sau khi kết quả thử nghiệm cho thấy loại vaccine trên kém hiệu quả đối với chủng virus biến thể B.1.351 ở quốc gia này. 

Tại thời điểm đó, Nam Phi đã nhận được 1 triệu liều AstraZeneca từ Viện Serum của Ấn Độ và đề nghị dừng vận chuyển 500.000 liều khác. 

Bộ trưởng Y tế Zweli Mkhize đảm bảo các quốc gia mua lại vaccine đều nhận được đủ giấy phép cũng như tuân thủ các quy định cần thiết để triển khai tiêm chủng. "Lô vaccine đầu tiên đang được chuyển giao sẽ cho 9 nước thành viên AU và phần còn lại sẽ được thu gom trong tuần này để chuyển tiếp cho 5 nước khác", thông báo nêu rõ. 

Ngoài việc thông báo đã nhận đủ tiền bán vaccine, Bộ Y tế không đề cập đến giá cả cũng như tên các quốc gia mua lại vaccine. 

Sau khi ngừng sử dụng vaccine AstraZeneca, đến nay, Nam Phi đã triển khai tiêm chủng vaccine Johnson & Johnson cho khoảng 180.000 nhân viên y tế. Chính phủ nước này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 40 triệu người – hay 2/3 dân số - để đạt mức miễn dịch cộng đồng. 

Nam Phi là quốc gia có số người mắc COVID-19 cao nhất ở khu vực châu Phi với hơn 1,5 triệu ca và 52.000 ca tử vong. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.