Vaccine COVID của liên danh Mỹ-Đức sẽ đệ trình cấp phép vào tháng 10

Tập đoàn Pfizer (Mỹ) và công ty dược phẩm BioNTech SE (Đức) cho biết, vaccine ngừa COVID-19 mà liên danh này nghiên cứu phát triển đang đi đúng tiến độ để đệ đơn cấp phép vào tháng 10 tới.
Chú thích ảnh
Vaccine do Pfizer và BioNTech nghiên cứu phát triển dự kiến sẽ được đệ trình cấp phép vào tháng 10 tới. Ảnh minh họa: Reuters

Liên danh Pfizer-BioNTech cho biết, mẫu vaccine này tạo ra phản ứng sốt nhẹ và vừa ở khoảng 20% người tình nguyện tham gia thử nghiệm. Cả hai đang tiếp tục phân tích số liệu có được từ quá trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một được tiến hành ở Mỹ và Đức. 

Mốc thời gian đệ đơn cấp phép nêu trên đưa vaccine của Pfizer-BioNTech trở thành một trong những loại vaccine có tiến triển nhanh nhất trên thế giới. Một số chuyên gia phân tích kỳ vọng vaccine này sẽ được cấp phép sử dụng vào tháng 11 tại Mỹ, một động thái có thể giúp tạo ưu thế cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc đối đầu với ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. 

Tháng trước, chính quyền Mỹ đã ký thỏa thuận trị giá hai tỉ USD với Pfizer và BioNTech, nhằm có được nguồn cung ứng ban đầu khoảng 100 triệu liều vaccine. 

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Hoài Thanh/Báo Tin tức - Bloomberg

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.