WHO khuyến cáo các nước nâng cao biện pháp đối phó thay vì chờ vaccine COVID-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hối thúc chính phủ các nước cần tập trung nâng cao biện pháp ứng phó để ngăn chặn đại dịch lây lan thay vì ngồi chờ đợi vaccine.
Chú thích ảnh
Mẫu vaccine Sputnik-V mà Nga mới công nhận cấp phép. Ảnh: AFP

Các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua sản xuất vaccine trị COVID-19 với hy vọng chấm dứt khủng hoảng y tế đang hoành hành ở cấp độ chưa có tiền lệ.

Nhưng tiến sĩ Takeshi Kasai, Giám đốc phụ trách khu vực Thái Bình Dương của WHO cho rằng cần phải có cái nhìn lạc quan nhưng thận trọng về phát triển vaccine. 

“Ngay cả khi các nước nghiên cứu, phát triển được mẫu vaccine an toàn và hiệu quả, năng lực sản xuất chắc chắn sẽ khó đáp ứng được nhu cầu của toàn thế giới. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục nâng cao biện pháp đối phó và không thể chỉ trông đợi mỗi vào vaccine”, ông Kasai phát biểu tại cuộc họp báo ngày 18/9. 

“Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây
Hoài Thanh/Báo Tin tức - Philstar

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.