Va chạm giữa xe buýt và xe tải tại Ấn Độ khiến 13 người tử vong

Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương sau khi xe buýt cỡ nhỏ chở họ đâm vào phía sau xe tải chở đường đang đỗ trên quốc lộ Pune-Bangaluru ở bang Karnataka, miền Tây Nam nước này ngày 28/6.

Theo nguồn tin trên, vụ tai nạn xảy ra gần một ngã tư ở huyện Haveri, cách thủ phủ Bengaluru của bang Karnataka 326 km về phía Tây Bắc. Trong số những người thiệt mạng có cả trẻ em. Hiện 4 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện nhưng đang trong tình trạng nguy kịch. Tất cả nạn nhân đang trên đường trở về nhà sau khi dự lễ cầu nguyện ở huyện lân cận. 

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân và cho rằng có thể tài xế xe buýt đã ngủ gật dẫn đến tai nạn.

Theo thống kê của nhà chức trách, mỗi năm tại Ấn Độ xảy ra khoảng 500.000 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến khoảng 150.000 người thiệt mạng.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.