V-League 2014 có trưởng giải người Nhật Bản

Ngày 24/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo rằng, nhằm tạo không khí mới cho giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia, V-League 2014 sẽ có trưởng ban tổ chức giải là người Nhật Bản.

Ngày 24/12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thông báo rằng, nhằm tạo không khí mới cho giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia, V-League 2014 sẽ có trưởng ban tổ chức giải là người Nhật Bản.

V-League 2014 có trưởng giải người Nhật Bản ảnh 1

Ông Phạm Ngọc Viễn sẽ tạm thời “chữa cháy” ở vị trí trưởng BTC V-League 2014.


Quyền chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết, sau khi làm việc với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị quản lý và điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Thường trực VFF đã tán thành phương án để VPF thuê một chuyên gia người Nhật Bản nắm vai trò trưởng BTC V-League 2014. Danh tính nhân vật này vẫn đang được VFF giữ kín.


Theo tiết lộ ban đầu từ ông Lê Hùng Dũng, vị chuyên gia này là một người có kinh nghiệm điều hành bóng đá chuyên nghiệp tại Nhật Bản. Hiện tại, ông này đang bận công việc, nên có thể sẽ chỉ sang Việt Nam vào thời điểm V-League 2014 đã khởi tranh (ngày 11/1). Trong một thời gian ngắn chờ chuyên gia Nhật Bản (khoảng nửa tháng), Tổng Giám đốc VPF Phạm Ngọc Viễn sẽ tạm thời làm trưởng giải V-League 2014.


Sau khi kết thúc mùa giải 2013, Trưởng giải V-League Trần Duy Ly và Trưởng giải hạng Nhất Nguyễn Hữu Bàng đều đã xin rút khỏi cương vị và được VPF chấp thuận.


Tin, ảnh: Bảo An

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.