Uzbekistan xác nhận nghi phạm vụ khủng bố ở Thụy Điển có liên hệ với IS

Ngày 14/4, giới chức Uzbekistan khẳng định nghi phạm bị bắt giữ trong vụ tấn công bằng xe tải ở Stockholm (Thụy Điển) hồi tuần trước có liên hệ với tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và đã thông tin cho Thụy Điển về việc này.

Ngoại trưởng Uzbekistan Abdulaziz Kamilov cho biết đối tượng Rakhmat Akilov, người Uzbekistan, đã trở thành phần tử cực đoan sau khi chuyển đến Thụy Điển năm 2014. Theo đó, trong thời gian ở Thụy Điển, tên này đã được IS tuyển mộ thông qua mạng Internet. Ông Kamilov cho biết cơ quan tình báo nước này đã chuyển thông tin này cho một trong những đối tác của nước này ở châu Âu để chuyển thông tin cho phía Thụy Điển. Tuy nhiên, ông Kamilov không đề cập chi tiết về các thông tin nước này cung cấp cho phía Thụy Điển.

Uzbekistan xác nhận nghi phạm vụ khủng bố ở Thụy Điển có liên hệ với IS ảnh 1

Xe của cảnh sát đậu bên ngoài tòa án ở Stockholm, nơi xét xử nghi phạm Rakhmat Akilov ngày 11/4. Ảnh:EPA/TTXVN

Trước đó, ngày 12/4, hãng tin Interfax của Nga dẫn một nguồn tin giấu tên ở Uzbekistan cho biết lệnh truy nã tên này đã được ban hành từ tháng 2.

Ngày 7/4, một chiếc xe tải lao vào một đám đông trên phố Drottninggatan - khu phố đi bộ lớn nhất của Stockholm và sau đó đâm vào một loạt cửa hàng bách hóa gần đó. Nghi phạm Akilov đã thú nhận phạm tội ác khủng bố. Đến nay, lực lượng chức năng Thụy Điển đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ tấn công. Vụ tấn công một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an ninh tại châu Âu sau khi một loạt quốc gia trong khu vực, gồm Pháp, Đức, Bỉ và Anh, trong 2 năm trở lại đây liên tục phải chứng kiến các vụ tấn công khủng bố đẫm máu.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.