Vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Nghi can từng tìm cách tham gia IS

Nghi can Uzbekistan lái xe tải đâm vào đám đông ở thủ đô Stockholm (Thụy Điển) hồi tuần trước từng tìm cách tới Syria vào năm 2015 để tham gia tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một nguồn tin an ninh Uzbekistan ngày 12/4 cho biết, đối tượng Rakhmat Akilov, là một người sắc tộc Tajikistan, chịu ảnh hưởng của nhánh IS Tajikistan khi đang sống tại Thụy Điển. Đối tượng này sống tại Thụy Điển kể từ năm 2014 và đã tìm cách vượt biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để sang Syria vào năm 2015 song đã bị bắt giữ, và bị đưa lại về Thụy Điển.

Vụ tấn công khủng bố ở Thụy Điển: Nghi can từng tìm cách tham gia IS ảnh 1

Cảnh sát Thụy Điển gác bên ngoài Tòa án quận Stockholm, nơi nghi phạm Rakhmat Akilov bị thẩm vấn ngày 11/4. Ảnh: THX/TTXVN

Cũng theo nguồn tin trên, tháng 2 vừa qua, giới chức Uzbekistan đã liệt Akilov vào danh sách truy nã do bị tình nghi theo chủ nghĩa cực đoan.
Cảnh sát Thụy Điển từ chối bình luận về thông tin trên, do đang trong quá trình điều tra.
Akilov bị bắt giữ vào đêm 7/4 ở khu vực ngoại ô Stockholm, chỉ vài giờ sau vụ tấn công bằng xe tải làm 4 người thiệt mạng và 15 người bị thương. Quá trình thẩm vấn cho thấy đối tượng này là một người Hồi giáo có tư tưởng ủng hộ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Đối tượng thú nhận đã nhận lệnh thực hiện vụ tấn công khủng bố từ các phần tử cực đoan hoạt động ở Syria, đồng thời thừa nhận lái chiếc xe tải lao vào đám đông những người không theo đạo Hồi ở Stockholm. Khi thực hiện vụ tấn công, Akilov đang bị cảnh sát truy lùng do không tuân thủ lệnh trục xuất sau khi đơn xin tị nạn bị từ chối. Một thẩm phán Thụy Điển đã yêu cầu bắt giam Akilov 1 tháng trong khi tiếp tục điều tra.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.