Uzbekistan trở thành điểm đến mới trong chiến lược đất hiếm của Ấn Độ

Ấn Độ đang hướng đến mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khai thác mỏ và khoáng sản quan trọng với Uzbekistan.
Chú thích ảnh
Hình minh họa. Ảnh: AP/TTXVN

Theo kênh RT (Nga), Ấn Độ đang nỗ lực đảm bảo nguồn cung khoáng sản quan trọng trong bối cảnh căng thẳng thương mại làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đất hiếm và nam châm đất hiếm là những thành phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng xanh, được sử dụng trong mọi thứ từ tua bin gió đến xe điện. Trung Quốc hiện đang thống trị phần lớn hoạt động thương mại đất hiếm và sản xuất nam châm đất hiếm trên thế giới.

Gần đây, Ấn Độ đã mở rộng việc tìm kiếm nguồn cung đất hiếm đáng tin cậy. Công ty khai thác mỏ thuộc sở hữu nhà nước IREL đã thu thập mẫu từ Myanmar và một mỏ thuộc sở hữu của Rosneft (Nga) ở Siberia.

Ngoại trưởng Uzbekistan Bakhtiyor Saidov, đang có chuyến thăm New Delhi kéo dài bốn ngày bắt đầu từ 2/8. Trong cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ S. Jaishankar, Ngoại trưởng Saidov chia sẻ: "Tôi cùng toàn bộ phái đoàn được giao nhiệm vụ đặc biệt là đến thăm Ấn Độ để chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Narendra Modi tới Uzbekistan".

Ông Saidov gọi Ấn Độ là đối tác chiến lược và thương mại đáng tin cậy, “quan trọng nhất” của Uzbekistan ở Nam Á. 

Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Piyush Goyal vào ngày 3/8 đã mời các doanh nghiệp từ cả hai nước mở rộng hợp tác thông qua “đầu tư, sản xuất chung và đổi mới”. Kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Uzbekistan chỉ đạt khoảng 1,5 tỷ USD nhưng cả hai nước đều muốn tăng gấp đôi con số này trong vòng 3 năm tới.

Theo Bộ trưởng Goyal, Uzbekistan là điểm đến giàu tiềm năng cho đầu tư của Ấn Độ vào ngành khai khoáng. Trong khi đó, hợp tác trong ngành dệt may có thể giúp phát huy thế mạnh về sản xuất bông của Uzbekistan cũng như chuyên môn của Ấn Độ trong sản xuất, thiết kế và tiếp cận thị trường toàn cầu.

Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Saidov, Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu cho rằng hai nước có nhiều điểm tương đồng về kiến trúc, ngôn ngữ, ẩm thực, âm nhạc và truyền thống tôn giáo, tạo nền tảng thuận lợi để tăng cường quan hệ song phương.

Hai nước cũng duy trì các chương trình trao đổi giáo dục và nghề nghiệp sôi động, với hơn 16.000 sinh viên Ấn Độ đang theo học bậc đại học và sau đại học tại Uzbekistan.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Israel điều tra quan chức hàng không sau sự cố Flydubai

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, cảnh sát Israel đang điều tra dấu hiệu xung đột lợi ích liên quan đến hai quan chức phụ trách an ninh hàng không tại Bộ Giao thông, trong đó một người được cho là từng nhận tiền từ Flydubai.

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

EU nỗ lực giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc

Cao ủy Thương mại châu Âu Maros Sefcovic chuẩn bị tham dự các cuộc đàm phán quan trọng nhằm giảm thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Liên minh châu Âu (EU) với Trung Quốc. Mức thâm hụt này đang đe dọa hủy hoại ngành công nghiệp EU và hàng nghìn việc làm.