Nga và một quốc gia Đông Nam Á tìm hiểu cơ hội hợp tác về đất hiếm

Các doanh nghiệp Nga đang giới thiệu công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất hiếm tới Indonesia, trong khi hai bên tích cực tìm kiếm các cơ hội hợp tác.
Chú thích ảnh
Đất hiếm chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, sử dụng bởi bên thứ ba)

Đại sứ Nga tại Jakarta Sergey Tolchenov đã chia sẻ thông tin trên trong cuộc phỏng vấn với hãng TASS đăng ngày 28/7.

Nhà ngoại giao này nhấn mạnh: "Các nước phương Tây đang tìm kiếm những đối tác trong khu vực có thể thay thế Trung Quốc trong vai trò nguồn cung các nguyên tố đất hiếm. Hiện phía Nga chưa có ví dụ thực tế nào theo hướng này, nhưng các cơ hội hợp tác đang được xem xét. Cụ thể, các doanh nghiệp Nga đang giới thiệu năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực đất hiếm tới phía Indonesia".

Ông Tolchenov bổ sung: "Hai bên đều nhận thức rõ Nga sở hữu công nghệ tiên tiến, nhưng giai đoạn đàm phán tiếp theo sẽ tập trung vào cách thức triển khai các công nghệ này, các điều kiện thực hiện cũng như những nguồn dự trữ cụ thể sẽ được đưa vào thảo luận".

Đất hiếm là nhóm gồm 17 nguyên tố được gọi là "hiếm" vì quá trình khai thác và tinh luyện chúng vô cùng phức tạp. Các nguyên tố đất hiếm đóng vai trò then chốt trong việc sản xuất những công nghệ sẽ định hình thế giới trong các thập niên tới, bao gồm xe điện và các hệ thống vũ khí tiên tiến.

Nga chỉ đóng góp khoảng 1% sản lượng đất hiếm toàn cầu mặc dù sở hữu trữ lượng khổng lồ. Trong một bài viết đăng trên tờ Izvestia vào tháng 10/2025, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu xác nhận Nga có 15 nguyên tố đất hiếm, và tổng trữ lượng tại 18 mỏ đã được thăm dò ở nước này là hơn 28 triệu tấn.

Theo ông Shoigu, Nga mới chỉ khai thác dưới 2% tổng trữ lượng đã được xác nhận của các kim loại đất hiếm. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh: "Phần lớn kim loại đất hiếm phục vụ nhu cầu nền kinh tế Nga hiện vẫn phải nhập khẩu. Việc đưa nguồn tài nguyên quý giá này vào khai thác hiệu quả và xây dựng chuỗi xử lý hoàn chỉnh nội địa không chỉ quyết định thành công trong tương lai, mà còn có thể ảnh hưởng tới sự tồn tại của Liên bang Nga với tư cách một quốc gia có chủ quyền - xét từ góc độ lịch sử".

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

UAV Nga tấn công trúng đầu máy tàu hỏa gần biên giới Ba Lan

Một thiết bị bay không người lái (UAV) của Nga đã đánh trúng đầu máy tàu hỏa chở khách tại miền Tây Ukraine, cách biên giới Ba Lan khoảng 2 km. Vụ việc không gây thương vong nhưng khiến hoạt động qua lại tại một số cửa khẩu tạm thời bị hạn chế.

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan hoàn tất 200 km hàng rào biên giới với Nga

Phần Lan đã hoàn thành 200 km hàng rào dọc biên giới phía Đông với Nga, một dự án được triển khai trong bối cảnh Helsinki tăng cường kiểm soát biên giới và điều chỉnh chính sách an ninh sau những thay đổi lớn tại châu Âu.