Ủy ban Trung ương MTTQ bổ sung thêm Phó Chủ tịch

Sáng 3/10, Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ III (khóa VIII) đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, đại diện một số ban ngành Trung ương.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công tác nhân sự thể hiện tinh thần dân chủ, nghiêm túc, vì vậy, các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, lựa chọn người xứng đáng vào Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân lưu ý.

Hội nghị đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ III Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thống nhất hiệp thương cử ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thành ủy thành phố Cần Thơ làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII).

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng hiệp thương cho 8 vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII; hiệp thương giới thiệu bổ sung thêm 5 vị vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). Như vậy, sau khi 8 vị thôi tham gia Ủy ban Trung ương theo quy định của Điều lệ, bổ sung một vị Phó Chủ tịch chuyên trách; 5 vị Ủy viên Ủy ban, tổng số Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là 383 vị; Ủy viên Đoàn Chủ tịch là 60 vị; Ban Thường trực là 7 vị.

Tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn phát biểu cảm ơn Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tín nhiệm hiệp thương cử bổ sung vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII), Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định sẽ đem hết khả năng, tâm huyết, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp phần xây dựng đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Trước đó, Hội nghị lần thứ năm Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII) đã diễn ra. Hội nghị đã thống nhất thông qua Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch lần thứ năm. Theo đó, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy thành phố Cần Thơ được Đoàn Chủ tịch hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII). Đoàn Chủ tịch cũng hiệp thương cho 8 vị thôi tham gia Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII); hiệp thương giới thiệu bổ sung thêm 5 vị vào Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa VIII).

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.