Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiều 18/7 tại Hà Nội, đã tiếp đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, nhân dịp đoàn sang thăm làm việc tại Việt Nam.
Ủy ban Trung ương Mặt trận Việt Nam – Lào thúc đẩy hợp tác ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tiếp Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Bày tỏ vui mừng được đón đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước sang thăm làm việc tại Việt Nam, qua đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đồng chí Saysomphone Phomvihane được Bộ Chính trị giới thiệu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, với tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, Việt Nam luôn theo dõi và vui mừng trước những bước phát triển của Lào, nhất là thành công Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X. Trong thời gian ngắn, lãnh đạo cấp cao hai bên liên tục thăm hỏi lẫn nhau. Hai Ủy ban Trung ương Mặt trận cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình ở trong nước để góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi nước.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, từ năm 1976, Hiến pháp Việt Nam đã quy định vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang có chuyển biến lớn, Hiến pháp năm 2013 đã làm rõ hơn vai trò của Mặt trận khi quy định Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận vận động, nhân dân làm chủ. Theo đó, Mặt trận càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục phối hợp với 46 tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động nhân dân xây dựng đất nước, củng cố lòng tin của dân đối với Đảng, chính quyền.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, là hai nước anh em, ngoài việc chia sẻ những thành công còn cần trao đổi những hạn chế, rút kinh nghiệm những tồn tại, thiếu sót để cùng nhau phát triển; sẵn sàng dành thời gian để trao đổi kinh nghiệm đối với cán bộ Mặt trận Lào sang tập huấn tại Việt Nam.
Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước, đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try cảm ơn sự đón tiếp trọng thể của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Đoàn. Đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước đối với Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trân Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; đồng thời thông báo về kết quả hội đàm giữa hai bên.
Đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try khẳng định, kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước góp phần vào tình đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam – Lào. Đồng chí Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Ủy ban Ủy ban Trung ương Mặt trận hai nước, mối quan hệ, đoàn kết đặc biệt giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu.
Trước đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước do Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try làm Trưởng đoàn. Tại buổi hội đàm, hai bên đã thông báo một số nét về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước thời gian qua và kết quả hoạt động công tác Mặt trận của mỗi bên.
Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Pha, thời gian qua, sự hợp tác giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước ngày càng chặt chẽ. Hai bên đã triển khai, thực hiện có hiệu quả nội dung Bản thỏa thuận hợp tác (giai đoạn 2012 - 2016) với 7 nội dung. Những nội dung thỏa thuận hợp tác này cần tiếp tục hợp tác thực hiện tốt trong giai đoạn tiếp theo (2017 - 2021). 
Đặc biệt năm 2017 là năm có ý nghĩa kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2017) và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017). Theo đó, Ủy ban Trung ương Mặt trận hai nước sẽ tăng cường nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác để tạo ấn tượng mới về tình bạn thủy chung của nhân dân hai nước.
Thể hiện sự đồng tình với thỏa thuận hợp tác giữa hai bên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Chăn Tha Vông Xẻn A Mạt Môn Try mong muốn lãnh đạo Mặt trận hai nước tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác trong giai đoạn 5 năm tiếp theo. Hai bên sẽ tăng cường hợp tác qua việc trao đổi đoàn cấp cao hai Ủy ban Trung ương Mặt trận hai nước, thường xuyên trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Lào – Việt Nam, đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước...
Hai bên tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước tiếp tục đạt hiệu quả, góp phần tăng cường củng cố tình đoàn kết đặc biệt, hữu nghị hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Lào – Việt Nam.
Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.