Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia: Tăng cường dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới

Sáng 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia về việc kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và vị trí pháp lý của cơ quan này trong thời gian tới.

Sáng 29/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã có buổi làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia về việc kiện toàn bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và vị trí pháp lý của cơ quan này trong thời gian tới.

Sau 3 năm thành lập, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia đã tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong việc điều phối hoạt động giám sát tài chính quốc gia (ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm), giúp Thủ tướng thực hiện giám sát chung thị trường tài chính quốc gia.

Ủy ban bước đầu đã xây dựng được hệ thống chỉ tiêu về an toàn hệ thống tài chính dựa trên các chuẩn mực quốc tế, trên cơ sở đó, tiến hành giám sát và lập các báo cáo giám sát vĩ mô thị trường tài chính Việt Nam; báo cáo giám sát các tập đoàn tài chính (định kỳ 6 tháng, 1 năm).

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết: “Ủy ban đã gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ như do địa vị pháp lý trong nhiệm vụ điều phối hoạt động giám sát chuyên ngành còn nhiều hạn chế, cơ chế phối hợp thông tin giữa Ủy ban và các bộ ngành khác chưa rõ ràng, cơ sở vật chất thiếu thốn, nguồn nhân lực hạn chế trong khi Ủy ban phải giám sát tới 320 công ty tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm...”.

Giải đáp các băn khoăn của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, đối với một cơ quan có chức năng chính là tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ trong điều phối hoạt động giám sát tài chính quốc gia, thông tin đầu vào là vô cùng quan trọng. Chính từ thông tin đầu vào cập nhật, chính xác, Ủy ban mới có thể xử lý để đưa ra những ý kiến tư vấn, những cảnh báo rủi ro một cách chính xác và kịp thời.

Do vậy, Phó Thủ tướng cho rằng, cần có quy chế để phối hợp thông tin mang tính bắt buộc, như vậy thì chất lượng phân tích, dự báo của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia mới có chất lượng.

Trước đề nghị Chính phủ cần sớm ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cần nghiên cứu để trình Chính phủ mô hình phù hợp nhất với chức năng và nhiệm vụ của mình và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng lưu ý Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cần tăng cường công tác dự báo tình hình kinh tế trong nước và thế giới, đưa ra những ý kiến tham mưu, tư vấn có chất lượng cao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

“Làm tốt hơn chức năng tham mưu, dự báo và giám sát tài chính quốc gia sẽ khẳng định được vị trí và uy tín của Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia”, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh.

H.V

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.