Ủy ban Dân tộc phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Ngày 4/6, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Tới dự và ủng hộ Quỹ có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT và các đồng chí lãnh đạo UBDT, cán bộ các đơn vị thuộc UBDT.

Clip Ủy ban Dân tộc phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19:

Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn UBDT cho biết: Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, với quyết tâm chính trị cao nhất, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hành động quyết liệt, “chống dịch như chống giặc”, bước đầu đã đạt được những kết quả.  

Với tinh thần hỗ trợ cao nhất cho đồng bào các dân tộc ở vùng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, UBDT đã kịp thời hỗ trợ 2 tỉnh Điện Biên và Bắc Giang với số tiền gần 835 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Điện Biên hơn 502 triệu đồng cho 54 bệnh nhân F0 và 1.325 trường hợp F1 là người dân tộc thiểu số; hỗ trợ tỉnh Bắc Giang 332 triệu đồng cho các bệnh nhân F0 là người dân tộc thiểu số.  

Chú thích ảnh
Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19.

Được biết, thời gian qua, bằng hình thức xã hội hóa, đồng chí Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT đã vận động được nguồn kinh phí kịp thời gửi đến hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên với số tiền 100 triệu đồng.     

Ngay trong buổi lễ phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 sáng 4/6, UBDT đã thu được gần 200 triệu đồng. Ngoài ra, UBDT tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên ủng hộ mỗi người 1 ngày lương.

Tin, ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.