Ủy ban Dân tộc gặp đại diện đồng bào dân tộc thiểu số Cần Thơ

Ngày 28/7, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức gặp mặt hơn 300 đại biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số của thành phố Cần Thơ.

Ngày 28/7, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức gặp mặt hơn 300 đại biểu đại diện đồng bào các dân tộc thiểu số của thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Sơn Phước Hoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết: Ủy ban đang thực hiện nhiều chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân thiểu số như: Cho đồng bào vay vốn; xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn; định canh định cư, ổn định dân cư cho đồng bào dân tộc; hỗ trợ đất ở đất sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số... Các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu, rà soát, sửa đổi, bổ sung một số chính sách phù hợp trong giai đoạn 2016 - 2020.

Các đại biểu đã có dịp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về phát triển kinh tế, tìm hiểu về các chế độ chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc phản ánh tâm tư, nguyện vọng đến các cơ quan Trung ương. Theo Thượng tọa Lý Hùng (quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) cần có những chính sách phát triển giáo dục phù hợp với từng địa phương, chú trọng đào tạo bồi, dưỡng nguồn nhân lực là con em đồng bào dân tộc.

Ghi nhận các ý kiến đóng góp và kiến nghị của các đại biểu, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị đồng bào các dân tộc, các địa phương của thành phố cùng với cả nước tham gia xây dựng chính sách phù hợp với tình hình địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước./.

Bảo Trân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.