Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Chiều 9/3, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào do đồng chí Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn đã làm việc tại tỉnh Hà Tĩnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Việt Nam, lãnh đạo HĐND tỉnh Hà Tĩnh.
Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào làm việc tại Hà Tĩnh ảnh 1

Bà Buaphoune Likhaida, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Quốc hội nước CHDCND Lào phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh Công Tường/TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Những năm gần đây, tỉnh Hà Tĩnh đã tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào học tập tại Hà Tĩnh; đồng thời phối hợp và hỗ trợ xây dựng các trường học, trạm y tế cho một số tỉnh của Lào giáp ranh với Hà Tĩnh. Một số doanh nghiệp của Hà Tĩnh đầu tư tại đất nước Lào cũng đã đóng góp cho ngân sách của Lào và giải quyết việc làm cho lao động tại các địa phương của Lào.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Buaphoune Likhaida cảm ơn tỉnh Hà Tĩnh, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh Lào theo học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đồng chí Buaphoune Likhaida bày tỏ  vui mừng trước sự hợp tác của hai Đảng, hai Nhà nước đã lãnh đạo nhân dân hai nước giữ gìn đường biên hữu nghị và phát triển kinh tế ở địa phương thuộc vùng biên giới giữa hai nước Lào - Việt.

Ủy ban Dân tộc của Quốc hội Lào làm việc tại Hà Tĩnh ảnh 2

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh Công Tường/TTXVN

Tại buổi làm việc, hai bên cũng trao đổi, chia sẻ nhiều vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế, xã hội cho nhân dân vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Lào và Hà Tĩnh cùng nhau đầu tư xây dựng và phát triển. Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lào và HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.