Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế rút toàn bộ nhân viên khỏi Niger

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 5/6, Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (CICR) xác nhận đã chính thức đóng cửa các văn phòng tại Niger và rút toàn bộ nhân viên quốc tế, theo yêu cầu của chính quyền quân sự nước này. Tuy nhiên, tổ chức nhân đạo này vẫn khẳng định sẵn sàng đối thoại để có thể nối lại các hoạt động hỗ trợ và bảo vệ dân thường bất cứ lúc nào.

Binh sĩ Niger tuần tra tại khu vực Diffa, Đông Nam nước này. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN
Binh sĩ Niger tuần tra tại khu vực Diffa, Đông Nam nước này. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, Giám đốc CICR khu vực châu Phi, ông Patrick Youssef nhấn mạnh: “CICR xác nhận việc đóng cửa văn phòng và rút toàn bộ nhân viên quốc tế theo yêu cầu từ chính quyền Niger. Dù vậy, tổ chức vẫn luôn sẵn sàng duy trì đối thoại xây dựng với các cơ quan chức năng Niger và tiếp tục cam kết thực hiện các hoạt động nhân đạo thiết yếu”.

Ngày 31/1, Bộ Ngoại giao Niger đã gửi công hàm yêu cầu CICR đóng cửa văn phòng và ngay lập tức rút nhân viên quốc tế. Mặc dù lý do chính thức không được nêu ra trong công hàm trên, nhưng một văn bản được ban hành đầu tháng 2 cho thấy các tổ chức phi chính phủ (NGO) hoạt động tại Niger phải tuân thủ "tầm nhìn" của chính quyền quân sự.

CICR cho biết đã chủ động đề nghị đối thoại để làm rõ quyết định của chính quyền và giải thích các vấn đề liên quan, song không đạt kết quả. Đến ngày 31/5, Chính phủ Niger đã công khai cáo buộc CICR có “liên hệ với các nhóm vũ trang” - lý do chính dẫn đến quyết định trục xuất.

Phản hồi cáo buộc này, CICR khẳng định tổ chức luôn duy trì đối thoại bằng lời nói hoặc văn bản với tất cả các bên trong các cuộc xung đột vũ trang, không chỉ tại Niger mà trên toàn thế giới, nhằm bảo đảm tính trung lập và khả năng tiếp cận nhân đạo. CICR khẳng định không bao giờ cung cấp hỗ trợ tài chính, hậu cần hay bất kỳ hình thức hỗ trợ nào cho các bên tham chiến.

Niger từ nhiều năm nay đang phải đối mặt với các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu tại các khu vực phía Tây Nam và Đông Nam. Trong năm 2024, CICR đã triển khai các hoạt động hỗ trợ nhân đạo tại các vùng Diffa, Tahoua, Tillabéri và Agadez, tiếp cận và giúp đỡ hơn 2 triệu người dân.

CICR bắt đầu hiện diện tại Niger từ năm 1990, đóng vai trò quan trọng trong các nỗ lực bảo vệ thường dân và hỗ trợ nhân đạo giữa bối cảnh xung đột kéo dài.

Nguyễn An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Nhật Bản phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long lớn từ kỷ Jura

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, một nhóm nghiên cứu Nhật Bản ngày 22/10 thông báo đã phát hiện hóa thạch dấu chân khủng long thuộc loại lớn nhất từng được tìm thấy tại nước này, trong một tầng địa chất có niên đại từ cuối kỷ Jura ở tỉnh Fukushima, Đông Bắc Nhật Bản.

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Israel phong tỏa Bờ Tây sau vụ nổ súng khiến 5 người bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 23/10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã chỉ thị các lực lượng an ninh triển khai biện pháp phong tỏa toàn diện Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 5 người Israel bị thương, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch.