Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất hòa giải

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 11/2 đã bất ngờ đưa ra đề xuất làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phong trào biểu tình.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) ngày 11/2 đã bất ngờ đưa ra đề xuất làm trung gian hòa giải cho các cuộc đàm phán giữa chính phủ và phong trào biểu tình.

Ủy ban bầu cử Thái Lan đề xuất hòa giải ảnh 1

Cảnh sát chống khủng bố Thái Lan làm nhiệm vụ ngày 10/2


Chủ tịch EC Somchai Srisutthiyakorn nhấn mạnh rằng chỉ có đàm phán mới giúp tháo gỡ được bế tắc giữa hai bên và có thể dẫn tới tổ chức một cuộc bầu cử mới để từ đó thành lập được Hạ viện. Việc tổ chức các vòng bỏ phiếu sẽ không mang lại kết quả tối thiểu đủ 95% số nghị sĩ (475 người) để tổ chức phiên họp đầu tiên tại Hạ viện nhằm bầu ra chính phủ và thủ tướng mới. Do vậy, EC cho rằng cơ hội duy nhất để thực hiện đúng hiến pháp là các bên đối đầu, đặc biệt là Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra và thủ lĩnh biểu tình phải tổ chức đàm phán.


Trước cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2 vừa qua, EC từng đề xuất với các đảng phái chính trị về việc hoãn bỏ phiếu, nhưng không được chấp thuận. EC cho rằng chính phủ phải chịu trách nhiệm về thất bại này, mặc dù trên thực tế nhiệm vụ chính của cơ quan này là tổ chức cuộc bầu cử chứ không phải là đề xuất hoãn hay thay đổi ngày bầu cử đã định.
Theo kế hoạch, EC sẽ lại mời đại diện của chính phủ vào đầu tuần tới thảo luận cách thức hoàn tất bầu cử mà không vi phạm hiến pháp. EC dự kiến sẽ đề nghị chính phủ công bố một sắc lệnh của Hoàng gia nhằm ấn định ngày bầu cử mới cho 28 khu vực bỏ phiếu ở miền Nam chưa tổ chức đăng ký được ứng cử viên.


Cùng ngày 11/2, chính phủ tạm quyền Thái Lan đã thông qua dự thảo sắc lệnh hoàng gia, theo đó ấn định tổ chức bầu cử Thượng viện vào ngày 30/3 tới theo như đề nghị của EC.


Hà Linh (P/v TTXVN tại Thái Lan)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.