Ủy ban an ninh Quốc hội Anh lên tiếng về việc hạn chế các nhà cung cấp dịch vụ 5G

Theo Ủy ban An ninh và Tình báo của Quốc hội Anh, việc Anh chỉ có ba nhà cung cấp dịch vụ 5G tiềm năng, trong đó có tập đoàn công nghệ Huawei và sẽ hạn chế xuống chỉ còn hai sẽ làm giảm tính ổn định và tiêu chuẩn an ninh.
Chú thích ảnh
Huawei bị hạn chế tham gia phát triển mạng 5G tại Anh. Ảnh: Reuters

ISC hối thúc Chính phủ Anh đưa ra quyết định về việc những công ty nào được phép cung cấp dịch vụ 5G. Theo ủy ban này, Huawei là một tập đoàn đáng chú ý với những tiến bộ lớn về công nghệ và đưa đến sự đổi mới cũng như sự cạnh tranh quyết liệt trong lĩnh vực này.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Huawei, Victor Zhang, nói sự đa dạng sẽ cải thiện tính ổn định của dịch vụ 5G và Huawei tham gia vào các dịch vụ tại Anh trong 18 năm. Ông cho rằng, dịch vụ 5G là thiết yếu đối với Anh và là nền tảng của nền kinh tế di động và kinh tế số của tương lai. Ông cho biết, ưu tiên của tập đoàn là đưa công nghệ dẫn đầu thế giới của mình đến với khách hàng.

Theo ISC, Trung Quốc, với nền kinh tế năng động và ảnh hưởng đang gia tăng trên toàn cầu, đã và sẽ tiếp tục sẽ là đối tác ngoại giao và kinh tế chủ chốt đối với Anh.

ISC cũng cho biết, hai nhà cung cấp tiềm năng khác về dịch vụ 5G tại Anh là Nokia và Ericsson.

Các nhà cung cấp trong nước lớn là EE và Vodafone UK đã triển khai dịch vụ 5G tại một số thành phố trong những tháng gần đây và thiết bị Huawei được sử dụng trong các hệ thống của họ.

Huawei ngày 18/7 cho biết đã ký trên 50 hợp đồng phát triển dịch vụ 5G trên thế giới, trong đó 28 là ở châu Âu.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.