Huawei ký kết hơn 50 hợp đồng phát triển 5G trên toàn thế giới

Thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn Huawei - Phó Chủ tịch cấp cao Catherine Chen ngày 18/7 thông báo tập đoàn này đã ký kết hơn 50 hợp đồng thương mại phát triển mạng 5G trên toàn thế giới, trong đó có 28 hợp đồng với các đối tác châu Âu.
Chú thích ảnh
Huawei đã ký kết hơn 50 hợp đồng thương mại phát triển 5G trên toàn thế giới. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng theo bà Catherine Chen, hệ điều hành Hongmeng của công ty này không dành cho điện thoại thông minh và Huawei dự định sẽ tiếp tục sử dụng hệ điều hành Android của Google cho các điện thoại thông minh của mình.

Thông tin trên được bà Catherine Chen đưa ra trong bối cảnh các phương tiện truyền thông trước đó loan tin rộng rãi rằng hệ điều hành Hongmeng chính là sự thay thế tiềm năng cho Android trên điện thoại thông minh.

Theo bà Catherine Chen, hệ điều hành Hongmeng được đăng ký nhãn hiệu gần đây là để ứng dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Bà cho biết một hệ điều hành sử dụng cho điện thoại thông minh thường chứa hàng chục triệu dòng mã, tuy nhiên Hongmeng chứa ít hơn - chỉ khoảng hàng trăm nghìn dòng mã - và do đó hệ điều hành này rất an toàn. Ngoài ra, Hongmeng cũng có độ trễ cực thấp so với hệ điều hành điện thoại thông minh.

Huawei hiện là nhà cung cấp thiết bị hàng đầu cho các công ty khai thác dịch vụ viễn thông như Vodafone. Trong những năm gần đây, công ty này đã trở thành một "ông lớn" về các thiết bị điện tử tiêu dùng như điện thoại thông minh chạy trên hệ thống Android.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.