Ưu tiên giải quyết nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo

Theo Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Bình Phước, hiện trên địa bàn tỉnh có gần 14.000 hộ nghèo (theo tiêu chí đa chiều) và hơn 5.800 hộ cận nghèo; trong đó có 2.743 hộ nghèo chưa có nhà ở hoặc sống trong những căn nhà tạm bợ, dột nát.

Các hộ nghèo tập trung ở các huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó nhiều nhất là huyện Bù Gia Mập…

Ưu tiên giải quyết nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ảnh 1

Bình Phước trao tặng 42 căn nhà tình thương cho đồng bào S’tiêng tại tiểu khu 119, thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập. Ảnh: K GỬIH/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước Nguyễn Quang Toản cho biết, năm 2017, tỉnh sẽ tập trung nhiều giải pháp xóa nghèo; trong đó ưu tiên giải quyết về nhà ở cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kháng chiến cũ.

Theo đó, năm nay tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 700 nhà cho hộ nghèo với số tiền gần 36 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Tỉnh Bình Phước chỉ đạo các địa phương phối hợp đồng bộ giữa chính quyền và đơn vị tài trợ nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhà mới cho bà con.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, mẫu nhà hỗ trợ cho bà con được thiết kế đạt chất lượng, phù hợp với điều kiện sống của đồng bào dân tộc thiểu số (diện tích từ 32 - 40m2/căn).

Việc tặng nhà cho các hộ nghèo là mục tiêu quan trọng của tỉnh Bình Phước nhằm từng bước thúc đẩy hộ nghèo vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.