Ưu tiên dạy nghề cho phụ nữ Khmer nghèo

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã triển khai chương trình dạy nghề năm 2014 cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc Khmer.

Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm” giai đoạn 2010 - 2015 của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã triển khai chương trình dạy nghề năm 2014 cho phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc Khmer.


Theo đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam hỗ trợ tỉnh Trà Vinh 300 triệu đồng để tổ chức 10 lớp dạy nghề cho gần 300 lao động là phụ nữ nghèo, dân tộc Khmer. Việc tổ chức dạy nghề được ưu tiên theo địa chỉ, nhằm đảm bảo cho lao động nữ sau khi học nghề có việc làm và thu nhập, ổn định cuộc sống.


Năm 2013, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và của tỉnh là khoảng 930 triệu đồng, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã ký kết cùng các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, tổ chức 29 lớp dạy nghề cho 727 lao động là phụ nữ nghèo, dân tộc Khmer. Lao động nữ được học nghề miễn phí, hỗ trợ tiền ăn 780.000 đồng/người trong thời gian 2 tháng, có việc làm với mức lương cơ bản từ 1,5 - 3 triệu đồng/tháng, nên tất cả đều an tâm, không bỏ học giữa chừng và gắn bó với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất. Kết quả, đã có 25 lao động nữ được dạy nghề có làm việc ổn định, với thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.


Phúc Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.