Bên lề kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV:

Ưu tiên bảo vệ sức khỏe người dân khi mở cửa giao thương

Trước ý kiến đề xuất của Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân về việc mở cửa từng bước nền kinh tế với 17 nước có quan hệ đối tác quan trọng với Việt Nam tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội ngày 15/6, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng, đề xuất này phải cân nhắc và cần đặt việc bảo vệ sức khỏe của người dân lên hàng đầu.

Đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội: Nên tiếp tục cách ly các trường hợp từ nước ngoài vào Việt Nam

Tôi trân trọng ý kiến của Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân về đề xuất Chính Phủ sẽ mở cửa hàng không với một số quốc gia Việt Nam có quan hệ mật thiết. Hiện nay, dịch COVID-19 tại Việt Nam đã 60 ngày qua chưa có thêm ca nào mắc mới ngoài cộng đồng. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế trước thế giới. Vấn đề này cần phát huy và giữ gìn vì sinh mệnh, sức khỏe người dân là quan trọng nhất. Việt Nam cần kiên quyết và thận trọng, có biện pháp cách ly hữu hiệu với những trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam như hiện nay. 

Đại biểu Phạm Văn Hòa chia sẻ với phóng viên:

Để phục hồi nền kinh tế, nếu cấm cửa hạn chế các đối tác nước ngoài, thì kinh tế sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, cần thận trọng, khách quan và cách ly, vì nhiều quốc gia trên thế giới chưa hạn chế được dịch.

Dịch COVID-19 rất nguy hiểm, nó có khả năng lây lan, nếu không lường trước được thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe người dân, cũng như cản trở phát triển kinh tế. Trung Quốc đang bùng phát ổ dịch mới ở Bắc Kinh, trong khi 75% hàng hóa nông sản của chúng ta xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc giao thương với Trung Quốc là quan trọng với Việt Nam, nên ủng hộ hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này theo đường chính ngạch và nhập khẩu hàng hóa, nguyên liệu về để phục vụ sản xuất, kích cầu, vực dậy nền công nghiệp đang đứt quãng.

Song, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch gắt gao, kiểm dịch đối với những người ở biên giới để cách ly, ngăn chặn dịch lan sang Việt Nam nhu hiện nay.

Đại biểu Bùi Văn Phương, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội: Mở cửa từng bước, nhưng coi sức khỏe người dân là số 1

Trong chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng khảng định, Việt Nam vẫn phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ phát triển kinh tế và phòng dịch, không coi trọng nhiệm vụ nào hơn. Đây là giải pháp đúng, trúng và thành công trong hạn chế dịch thời gian qua.

Đại biểu Bùi Văn Phương chia sẻ với phóng viên:

Vì vậy, cần quan tâm cho phát triển kinh tế, nhưng vấn đề bảo vệ sức khỏe, phòng chống dịch phải được ưu tiên. Việc mở cửa cũng phải phụ thuộc vào nguồn lực, cơ sở vật chất của Việt Nam, nếu hiện giờ cho mở cửa trở lại, đặc biệt là du lịch, thì các cơ sở có kiểm soát được không và những người đến đây có chấp nhận cách ly không?

Nếu Việt Nam không xuất khẩu được hàng hóa hoặc không nhập khẩu được nhập máy móc thiết bị nguyên liệu từ Trung Quốc thì gay go, nhưng tại Trung Quốc nhiều ngày qua không có ca mới trong cộng đồng, giờ lại phát sinh ổ dịch mới, cho thấy dịch bệnh là hết sức khó lường, không thể chủ quan.

Việt Nam đã có kinh nghiệm bước đầu trong phòng chống dịch, nhưng không có nghĩa là chắc chắn dịch không quay trở lại. Do đó, phải tập trung cho các biện pháp để phòng chống dịch, không thể chủ quan, sau đó tùy tình hình diễn biến dịch bệnh để có giải pháp mở cửa nền kinh tế phù hợp từng bước.

Thu Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.