Ưu đãi ngập tràn tại Hội chợ Mùa Xuân ngày 8/2, giảm sâu đến 70%

Trong ngày 8/2, tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đồng loạt diễn ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn, với mức giảm giá cao nhất lên đến 70%, quy tụ nhiều thương hiệu trong lĩnh vực may mặc, đồ gỗ và hàng tiêu dùng.
Chú thích ảnh
Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn.

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, không khí càng gần Tết càng trở nên sôi động hơn, với hàng loạt hoạt động trải nghiệm, khuyến mại và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, mua sắm.

Ngay từ buổi sáng, không khí hội chợ đã trở nên nhộn nhịp với nhiều hoạt động trải nghiệm và ưu đãi hấp dẫn. Từ 9 giờ đến 10 giờ, khách tham quan có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm truyền thống được làm từ gạo ruộng rươi như chè lam, kẹo lạc, kẹo vừng tại gian hàng Rueco (Sảnh 3). Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm của nhiều người tiêu dùng yêu thích sản phẩm mang đậm hương vị truyền thống.

Chú thích ảnh
Các thương hiệu lớn tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Song song với đó, trong khung giờ từ 9 giờ đến 12 giờ, nhiều doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến mại quy mô lớn. Tại gian hàng Công ty Cổ phần May Sài Đồng (Sảnh 7), hàng loạt ưu đãi được áp dụng như bán các sản phẩm sơ mi với giá 249.000 đồng, mua 2 sản phẩm nguyên giá tặng 1 áo Polo trị giá 235.000 đồng kèm cravat, giảm 15% cho toàn bộ sản phẩm nguyên giá và giảm 20% cho hóa đơn mua hàng trên 1 triệu đồng. Cùng thời gian này, gian hàng đồ gỗ Woodland cũng tổ chức chương trình tặng quà cho khách tham quan, tạo thêm sức hút cho khu vực trưng bày.

Đáng chú ý,  từ 9 giờ đến 21 giờ, gian hàng Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Minh Long (Sảnh 7) triển khai chương trình “ZigZag liên tay – Trúng quà siêu hay”, với mức giảm giá lên tới 70% cho nhiều sản phẩm, góp phần làm sôi động không khí mua sắm tại hội chợ.

Bên cạnh các hoạt động thương mại, chương trình biểu diễn nghệ thuật cũng là điểm nhấn nổi bật, mang đến không gian văn hóa đặc sắc cho khách tham quan. Từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30, tại Sảnh Trung tâm diễn ra chương trình biểu diễn của Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam với các tiết mục như “Tình ca mùa xuân”, “Chiều xuân”, múa “Lung linh Hồ Gươm” và ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”.

Buổi chiều và tối cùng ngày, các chương trình nghệ thuật tiếp tục được nối dài. Từ 15 giờ đến 17 giờ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến những tiết mục hấp dẫn như quay khung nghệ thuật, dây bật, tốp hề, trong khi Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn các tiết mục “Hoa thơm bướm lượn”, “Vui hội ngày mùa”, “Những chú sóc chuột tinh nghịch”. Đến tối, từ 19 giờ đến 21 giờ, khán giả tiếp tục được thưởng thức các màn trình diễn xiếc như đế kiếm, con lăn, cầu bật tập thể, cùng các tiết mục múa rối và ca nhạc như “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, điệu nhảy “Kalinka”.

Với chuỗi hoạt động nghệ thuật phong phú ngày 8/2 tại Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, tiếp tục mang đến không gian văn hóa, giải trí đa sắc màu, góp phần tạo nên điểm đến hấp dẫn cho người dân Thủ đô và du khách trong những ngày đầu năm mới.

Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.