Tuy nhiên, do chính phủ nước này áp dụng chính sách cấm nhập khẩu gạo 5% tấm để tạo điều kiện cho nông dân bán lúa gạo vụ mới, các nhà nhập khẩu có thể chuyển sang những loại gạo có tỷ lệ tấm cao hơn. Việt Nam vẫn đóng vai trò là nguồn cung chính, bên cạnh Campuchia, Thái Lan và Pakistan.
Cùng lúc đó, Trung Quốc cũng đẩy mạnh nhập khẩu, dự kiến nhập khẩu tới 4,1 triệu tấn gạo tấm trong năm nay (trong đó gần 1,4 triệu tấn đã được ghi nhận trong 7 tháng đầu năm). Nhu cầu của Trung Quốc chủ yếu đến từ ngành thức ăn chăn nuôi do gạo tấm có giá cạnh tranh hơn các loại ngũ cốc khác.
USDA cảnh báo rằng nhu cầu tăng từ cả Trung Quốc và Philippines đang làm thu hẹp nguồn cung, đẩy giá gạo tấm tăng và bắt đầu ảnh hưởng đến các thị trường chủ chốt ở Tây Phi.