Lý do Nhật Bản cân nhắc mua lại 210.000 tấn gạo dự trữ xuất kho từ năm 2025

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mua lại 210.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp đã được xuất kho năm 2025.
Chú thích ảnh
Gạo được bày bán tại siêu thị ở Sendai, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hãng thông tấn Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn thạo tin cho biết động thái này nhằm ngăn giá gạo lao dốc trong bối cảnh nguồn cung loại lương thực thiết yếu này đang gia tăng.

Bộ Nông, Lâm và Ngư nghiệp Nhật Bản dự kiến tổ chức đấu thầu thông qua các hợp đồng đàm phán vào ngày 18/9. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản mua lại số gạo đã được xuất khỏi kho dự trữ.

Bộ này ban đầu dự kiến mua lại 150.000 tấn gạo trong tài khóa 2026, nhưng đã nâng khối lượng sau khi lượng gạo tồn kho của khu vực tư nhân tăng lên mức cao kỷ lục. Quyết định cuối cùng dự kiến sẽ được đưa ra khi triển vọng vụ thu hoạch năm nay trở nên rõ ràng hơn.

Trong năm 2025, Chính phủ Nhật Bản đã xuất tổng cộng 590.000 tấn gạo dự trữ nhằm kiềm chế đà tăng giá mạnh trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt.

Giá bán lẻ bình quân của gạo tại các siêu thị trên toàn quốc đã giảm xuống còn khoảng 3.000 yen (khoảng 490.000 đồng) cho 5 kg gạo, hạ so với mức khoảng 4.000 yen ở thời điểm cuộc khủng hoảng thiếu gạo lên đến đỉnh điểm.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong củng cố hòa bình và gắn kết ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội đồng Liên đoàn Cựu chiến binh các nước ASEAN (VECONAC) lần thứ 25 tại Cung Hòa bình ngày 5/10, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đề ra 6 khuyến nghị quan trọng để tăng cường hơn nữa tình đoàn kết, sự hợp tác và vai trò của cựu chiến binh trong việc thúc đẩy hòa bình, phát triển và thịnh vượng trong khu vực.