Uống một cốc rượu, bia mỗi ngày có thể khiến não bộ thu nhỏ lại?

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng chỉ cần uống một cốc bia hoặc một ly rượu mỗi ngày cũng đủ để khiến bộ não bị thu nhỏ lại.
Chú thích ảnh
Ảnh minh hoạ - Daily Express

Theo quy luật tự nhiên, khi con người già đi thì trọng lượng của bộ não cũng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, thói quen tiêu thụ đồ uống có cồn mỗi ngày lại có thể đẩy nhanh quá trình già hoá của bộ não, làm nó nhỏ hơn so với độ tuổi thực. 

Nghiên cứu được trên tạp chí Nature ngày 4/3 cho hay về trung bình, những người ở độ tuổi 50 nếu uống hai đơn vị cồn mỗi ngày mỗi ngày sẽ có bộ não bị thu nhỏ như thể già hơn 2 năm tuổi, so với những người chỉ uống một nửa lượng rượu, bia kể trên. Một đơn vị cồn được ước tính chứa từ 8-14g rượu nguyên chất, tương đương một cốc bia 270ml, hoặc một cốc rượu vang 125ml, hay một chén rượu mạnh 25ml. 

Đối với những người uống ba đơn vị cồn, não của họ bị suy giảm về cả chất xám và chất trắng, khiến nó lão hoá thêm 3,5 năm.

Theo nghiên cứu, bộ não của những người không uống rượu khi bắt đầu tiêu thụ trung bình một đơn vị rượu mỗi ngày đã cho thấy sự lão hóa tương đương với nửa năm. Trong khi đó, người uống bốn đơn vị rượu mỗi ngày sẽ khiến bộ não bị già đi hơn 10 năm.

Một tác giả của nghiên cứu trên, Phó giáo sư Remi Daviet tại Trường Kinh doanh Wisconsin (Mỹ) cho hay: “Tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn nếu bạn uống nhiều rượu hơn nữa”.

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích dữ liệu của 36.000 người tham gia vào dự án Biobank của Anh, nơi lưu trữ thông tin chuyên sâu về di truyền và sức khỏe của hơn 500.000 người trung niên sống tại quốc gia này.

Những người trong cuộc nghiên cứu đã cung cấp thông tin về số lượng đồ uống họ uống mỗi tuần trong năm 2021 và tham gia chụp cộng hưởng từ não.

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ tập trung vào thói quen uống rượu của các tình nguyện viện trong thời gian một năm trước khi tiến hành chụp hình ảnh bộ não. Do đó, một số chuyên gia cho rằng kết quả này chưa thể phản ánh thực chất được ảnh hưởng từ thói quen tiêu thụ rượu đã được tích luỹ nhiều năm trước đó.

"Mối quan hệ giữa rượu và sức khỏe rất phức tạp và sự hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ đó đang dần được mở mang theo thời gian. Dựa trên nghiên cứu này, tôi sẽ không thực sự đưa ra bất kỳ kết luận chắc chắn nào”, tác giả Remi Daviet giải thích. 

Trước đó, các bác sĩ từng tin rằng tiêu thụ một lượng rượu vừa phải có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là đối với tim và não. Nhưng nghiên cứu mới đây đã khiến giả thiết đó bị lung lay. Một số nghiên cứu khác thậm chí còn khẳng định không có mức độ uống rượu nào là tốt cho sức khỏe. Và Liên đoàn Tim mạch Thế giới vừa công bố một bản tóm tắt chính sách nói rằng không có mức độ tiêu thụ rượu nào là an toàn cả.

Uống một lượng nhỏ rượu có liên quan đến lợi ích sức khỏe đối với một số bệnh, chẳng hạn như bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh tiểu đường, nhưng lại có hại cho những người khác, chẳng hạn như gây tai nạn giao thông và ung thư vú.

Việc lạm dụng đồ uống có cồn là nguyên nhân khiến hơn 3 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm, cao hơn số ca tử vong do căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, bạo lực và tai nạn giao thông cộng lại. Con số trên đồng nghĩa với việc cứ 20 trường hợp tử vong trên toàn cầu mỗi năm thì 1 trường hợp có nguyên nhân là do uống rượu bia.

Đồ uống chứa cồn gây ra hơn 200 vấn đề về sức khỏe, trong đó có bệnh xơ gan, ung thư và rối loạn tâm thần. Người lạm dụng bia rượu cũng trở nên dễ mắc các căn bệnh truyền nhiễm như bệnh lao, HIV/AIDS và viêm phổi.

Hoàng Trang/Báo Tin tức (CNN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.