Uống cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong sớm

Uống từ 3-5 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp con người giảm được nguy cơ tử vong sớm vì các nguyên nhân do bệnh tim mạch, bệnh Parkinson, béo phì hoặc tự tử.
Uống cà phê mỗi ngày giúp giảm nguy cơ tử vong sớm ảnh 1

Ảnh minh họa.

Đây là kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ, được công bố trên tạp chí "Circulation" (Tuần hoàn) của Hiệp hội Tim mạch Mỹ số ra ngày 16/11.

Để đưa ra kết luận này, các nhà khoa học đến từ Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Harvard đã phân tích dữ liệu thu thập từ 3 cuộc khảo sát lớn đối với hơn 300.000 y tá và chuyên gia y tế trên cả nước Mỹ. Những người tham gia nghiên cứu được yêu cầu cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe cũng như thói quen sinh hoạt trong vòng 30 năm, sau đó được chia làm 3 nhóm: không uống cà phê, uống ít hơn 2 tách/ngày, và uống đều đặn 5 tách/ngày. Các nhà khoa học cũng tính đến các yếu tố như thói quen hút thuốc, uống rượu (nếu có), chỉ số cơ thể (BMI), cường độ vận động, chế độ ăn uống... Kết quả cho thấy những người uống từ 3-5 tách cà phê/ngày có ít nguy cơ tử vong sớm do các nguyên nhân kể trên hơn so với những người ít khi hoặc không uống loại thức uống này.

Các nhà khoa học cho biết hợp chất bio-active có trong cà phê có thể giúp giảm tình trạng kháng insulin - "tiền thân" của bệnh tiểu đường tuýp 2 - và chứng viêm toàn thân. Tuy nhiên, vẫn cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ về cơ chế sinh học này. Ông Frank Hu, Giáo sư chuyên khoa dinh dưỡng và dịch tễ học thuộc Đại học Harvard đồng thời là trưởng nhóm nghiên cứu, cho rằng cà phê có thể là một phần trong chế độ ăn cân bằng và lành mạnh, song những đối tượng như phụ nữ mang thai và trẻ em vẫn cần thận trọng khi nạp một lượng caffein nhất định vào cơ thể.

Trước đó, nhiều công trình nghiên cứu cũng cho thấy việc tiếp nhận chất caffeine có tác dụng giảm nguy cơ mắc bệnh đa xơ cứng, Parkinson và Alzheimer.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.