Uống 2 lon bia, nam thanh niên đi xe máy bị CSGT xử phạt kịch khung

Uống 2 lon bia với đồng nghiệp, nam thanh niên trên đường về nhà bị CSGT TP Hồ Chí Minh kiểm tra với nồng độ cồn ở mức 0,414mg/l khí thở nên bị lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Khuya ngày 1/3, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Hồ Chí Minh) tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn lái xe tại giao lộ Kinh Dương Vương – Đường số 10 (Phường 13, Quận 6).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đội CSGT Phú Lâm tổ chức thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn người đi xe máy tại giao lộ Kinh Dương Vương – Đường số 10 (Quận 6).
Chú thích ảnh
Lực lượng CSGT kiểm tra gần 10 phương tiện.

Sau gần một giờ làm việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 10 trường hợp và phát hiện 4 người vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 1 trường hợp vi phạm ở mức cao.

Theo đó, khoảng 23 giờ, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông đến đèn đỏ ở giao lộ Kinh Dương Vương – Đường số 10 có biểu hiện không tỉnh táo, lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu yêu cầu người này vào chốt kiểm tra.

Chú thích ảnh
CSGT kiểm tra nồng độ cồn anh H.
Chú thích ảnh
Hình ảnh nồng độ cồn đo được của anh H.

Người đàn ông cho biết tên là L.V.H. (33 tuổi, quê Đồng Tháp). Qua kiểm tra, ông H. có nồng độ cồn ở mức 0,414 mg/l khí thở nên CSGT đã lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng, đồng thời tạm giữ phương tiện 7 ngày.

"Mình làm nghề xây dựng, sau khi tăng ca tối xong có ngồi nhậu với mấy đồng nghiệp ở Quận 7. Mình cũng chỉ uống có 2 lon bia rồi xin phép về nhà ở huyện Bình Chánh để hôm sau còn đi làm. Khi đến giao lộ lộ Kinh Dương Vương – Đường số 10 thì bị CSGT dừng kiểm tra”, anh H. cho biết.

Chú thích ảnh
Anh H. ký vào biên bản vi phạm.

Sau khi kiểm tra và được lực lượng CSGT thông báo với vi phạm nồng độ cồn 0,414 mg/l khí thở. Anh H. chấp nhận ký vào biên bản. “Sau vụ việc này, mình sẽ không điều khiển phương tiện sau khi uống bia rượu”, anh H. nói.

Tương tự, trường hợp anh H.T.M. (37 tuổi) trên đường về nhà cũng bị CSGT ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, anh M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,205 mg/l khí thở.

Chú thích ảnh
Anh M. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,205 mg/l khí thở.
Chú thích ảnh
CSGT lập biên bản vi phạm.

Theo một chiến sĩ CSGT, anh M. điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt 2.500.000 đồng, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 11 tháng.

“Chiều nay tôi có uống một chai bia rồi đi đá bóng. Tôi không nghĩ sau mấy tiếng mà nồng độ cồn lại còn trong người như vậy”, anh M. nói rồi chấp nhận ký biên bản. Sau đó, anh M. gọi điện thoại cho người nhà đến đón về.

Chú thích ảnh
Anh L. H. Th. (ngụ quận Bình Tân) vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,034 mg/l khí thở.

Ngoài ra, lực lượng CSGT Phú Lâm còn kiểm tra phát hiện hai trường hợp khác đi xe máy có nồng độ cồn lần lượt là 0,034 và 0,085 mg/l khí thở nên cũng lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện.

Chú thích ảnh
Các phương tiện vi phạm được niêm phong, tạm giữ.
Chú thích ảnh
Tổ công tác đưa các phương tiện vi phạm lên xe tải mang về Đội CSGT Phú Lâm.
Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.