UNICEF: Khoảng 6 triệu trẻ em tại Đông Nam Á chịu ảnh hưởng của bão Yagi

Ngày 18/9, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết lũ lụt và lở đất nghiêm trọng do bão Yagi (Việt Nam gọi là cơn bão số 3) đã làm ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em tại khu vực Đông Nam Á.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt tại Nay Pyi Taw, Myanmar, ngày 12/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Cách đây gần 2 tuần, bão đã quét qua Việt Nam, Thái Lan, Lào và Myanmar, mang theo mưa lớn và gió mạnh. Theo UNICEF, 6 triệu trẻ em đã chịu ảnh hưởng của bão, do gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn nước sạch, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực phẩm và nơi trú ẩn.

Bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF tại khu vực Đông Á - Thái Bình Dương nêu rõ những trẻ em và các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất đang phải đối mặt với hậu quả tàn khốc nhất do cơn bão để lại.

Thái Lan đã ghi nhận thêm 3 người thiệt mạng vào ngày 18/9, nâng tổng số người thiệt mạng tại nước này lên 18 người, trên tổng số 537 nạn nhân được xác nhận trên toàn khu vực.

Tại Myanmar, gần 400.000 người đã phải rời bỏ nhà cửa vì lũ lụt. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) cho hay đang có kế hoạch triển khai một đội phản ứng khẩn cấp tại Myanmar trong tuần này, nhằm phân phối khẩu phần lương thực đủ dùng trong một tháng cho 500.0000 người đang gặp khó khăn.

Biến đổi khí hậu và tình trạng các đại dương ấm lên do con người gây ra đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan, như bão Yagi. Theo UNICEF, sự chồng chéo giữa các mối nguy hiểm về khí hậu và rủi ro nhân đạo đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến trẻ em ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, nơi trẻ em có khả năng chịu tác động cao gấp 6 lần so với thế hệ ông bà.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.