UNICEF kêu gọi tăng cường viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Tại cuộc họp tham vấn chính sách hàng năm với Hàn Quốc diễn ra tại Seoul ngày 23/7, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.
Chú thích ảnh
Bà Oh Hyun - joo (trái), Tổng vụ trưởng Vụ hợp tác phát triển Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và bà Shahida Azfar (phải), Phó Giám đốc UNICEF. Ảnh: yonhapnews.co.kr

Phát biểu trong cuộc gặp với bà Oh Hyun - joo, Tổng vụ trưởng Vụ hợp tác phát triển Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, bà Shahida Azfar, Phó Giám đốc UNICEF, cho biết tổ chức này tham gia vào nhiều dự án khác nhau như chăm sóc y tế, dinh dưỡng, vệ sinh và nước uống cho trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ tại Triều Tiên và đây là cuộc họp phối hợp chính sách lần thứ 14 giữa hai bên bàn về vấn đề này.

Theo bà Azfar, việc tăng cường quy mô viện trợ cho Triều Tiên nhằm cải thiện điều kiện nhân đạo hiện còn thiếu thốn là rất cần thiết. Bà Azfar cũng đề nghị sự hỗ trợ của Seoul cho Chương trình nghị sự Thanh niên của UNICEF, dự kiến được khởi động vào tháng 9 tới nhân dịp kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Trong khi đó, ông Oh Hyun - joo cũng nhắc lại cam kết của Seoul chủ động hỗ trợ các chiến dịch nhân đạo quốc tế thông qua việc tăng hơn 4 lần đóng góp tài chính của chính phủ cho UNICEF từ mức 8,4 triệu USD năm 2008 lên 38,1 triệu USD vào năm ngoái.

Quan hệ đối tác giữa hai bên cũng gia tăng kể từ khi UNICEF mở văn phòng tại Seoul hồi tháng 4 năm ngoái.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Các bể chứa dầu tại cơ sở lọc dầu Novokuibyshevsk của Nga. Ảnh: TASS/TTXVN

Nga lý giải nguồn dầu diesel dư để bán cho Mỹ

Các nhà máy lọc dầu hoạt động trở lại sau sửa chữa giúp Nga có nguồn diesel dư để xuất khẩu. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Alexander Novak khẳng định việc đáp ứng nhu cầu trong nước vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyah. Ảnh: THX/TTXVN

Israel bước vào kỳ bầu cử giữa rạn nứt với châu Âu

Theo truyền thông Qatar ngày 18/10, rạn nứt giữa Israel và châu Âu ngày càng sâu sắc do cuộc chiến tại Gaza và những bất đồng về vấn đề Palestine. Giới phân tích cho rằng triển vọng hàn gắn sau bầu cử phụ thuộc vào những thay đổi thực chất trong chính sách của Israel.

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Đối tác chiến lược Việt Nam-Đức: Tạo nền tảng, mở dư địa hợp tác

Ngày 11/10/2011, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Đức Angela Merkel khi đó đã ký “Tuyên bố chung Hà Nội: Việt Nam và Đức – Đối tác chiến lược vì tương lai”, xác lập khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ song phương sau nhiều thập kỷ xây dựng nền tảng hữu nghị, hợp tác và tin cậy. Qua 15 năm, khuôn khổ này góp phần thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị – ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế – thương mại, giáo dục – đào tạo đến khoa học – công nghệ, phát triển bền vững và giao lưu nhân dân.