Triều Tiên muốn có hiệp ước hòa bình trước khi phi hạt nhân hóa?

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên phụ thuộc vào việc Mỹ có sẵn sàng đưa ra một “động thái quả quyết” và đồng ý về một hiệp ước hòa bình với Bình Nhưỡng hay không.
Chú thích ảnh
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp thượng đỉnh ở Singapore. Ảnh: AFP

Kênh CNN (Mỹ) ngày 23/7 dẫn lời một quan chức nắm rõ tình hình Triều Tiên trong vấn đề này cho hay, nếu Mỹ không muốn thay thế thỏa thuận đình chiến chấm dứt chiến tranh Triều Tiên bằng một nền hòa bình vĩnh cửu để đảm bảo sự tồn tại của chế độ Triều Tiên, Bình Nhưỡng có thể sẽ không tiếp tục đàm phán phi hạt nhân hóa. 

Việc thiết lập một hiệp ước hòa bình ràng buộc về mặt pháp lý sẽ đòi hỏi sự chấp thuận của 2/3 Quốc hội Mỹ. 

Theo quan chức này, Triều Tiên đang gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump để bắt đầu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Bình Nhưỡng cho rằng mình đã hành động rất nhiều như ngừng thử tên lửa và hạt nhân, phá hủy bãi thử hạt nhân và tạo thuận lợi cho việc hồi hương hài cốt quân nhân Mỹ từ thời chiến tranh. 

Về phần mình, theo như một quan chức Mỹ, ông Trump đã bày tỏ thất vọng khi các cuộc đàm phán thiếu tiến triển, mặc dù ông đánh giá việc ngừng thử tên lửa là một dấu hiệu tích cực. 

Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đều kêu gọi sự kiên nhẫn, không cần vội vàng kể từ sau khi tổ chức cuộc thượng đỉnh lịch sử với nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore. Ngày 17/7, ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh “không có giới hạn thời gian” hoặc “giới hạn tốc độ” liên quan tới đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên.

Hoàng Trang/Báo Tin tư

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.