UNICEF cảnh báo hàng triệu trẻ em Pakistan gặp khó khăn sau trận lũ lụt lớn

Theo phóng viên TTXVN tại New York, 4 triệu trẻ em Pakistan đang phải sống trong tình cảnh khó khăn gần những khu vực ngập nước và nước ô nhiễm. Đây là cảnh báo được Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra ngày 17/1.
Chú thích ảnh
Người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại tỉnh Balochistan, Pakistan ngày 8/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới ngày 17/1, ông Abdullah Fadil, Trưởng đại diện UNICEF tại Pakistan cho biết nhiều trẻ em nước này đang đối mặt với mùa Đông khốn khó, không có chỗ ở tử tế khi nhà cửa bị phá hủy bởi lũ lụt.

Đợt lũ lụt kinh hoàng tấn công Pakistan mùa Hè năm ngoái để lại ảnh hưởng nặng nề. Nước lũ hiện mới rút một phần. Khoảng 33 triệu người tại các tỉnh Sindh và Baloschistan chịu ảnh hưởng của đợt thiên tai được coi là thảm họa khí hậu tồi tệ nhất Pakistan từng phải hứng chịu. Nhiều ngôi làng biến thành ốc đảo, nhiều gia đình đang phải sống trong những căn lều tạm giữa thời tiết lạnh giá.

Tại những khu vực bị lũ lụt, có khoảng 1,6 triệu trẻ em rơi vào tình cảnh suy dinh dưỡng nghiêm trọng, 6 triệu trẻ em khác mắc chứng còi xương- tác nhân gây ra tác động tiêu cực đối với sự phát triển của não, cơ thể và hệ miễn dịch của trẻ.

Ông Fadil đánh giá cao cam kết mà các nhà tài trợ quốc tế đưa ra trong tuần trước tài trợ 9 tỉ USD giúp Pakistan phục hồi sau thảm họa, đồng thời nhấn mạnh trẻ em phải là đối tượng trung tâm trong các nỗ lực phục hồi, tái thiết, ổn định cuộc sống.

Hoài Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.