IMF nêu điều kiện tái khởi động hỗ trợ tài chính cho Pakistan

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho biết Chính phủ Pakistan cần thực hiện các hành động tiên quyết đã được liệt kê trong vòng 3 tuần tới nếu muốn khởi động lại chương trình cho vay đang bị đình trệ, đồng thời đề nghị nước này ngay lập tức thực hiện "mọi nỗ lực cần thiết".
Chú thích ảnh
Người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Balochistan, Pakistan. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, IMF đã cho Pakistan thời hạn 2 - 3 tuần để thực hiện tất cả các bước cần thiết nhằm tạo điều kiện cho thỏa thuận cấp nhân viên và giải ngân khoản tiền trị giá 1 tỷ USD trong Quỹ mở rộng (EFF). Bộ trưởng Tài chính Pakistan Ishaq Dar đang lên kế hoạch gặp nhóm kinh tế chủ chốt trong vòng vài ngày tới để thảo luận về hướng hành động tốt nhất nhằm khôi phục chương trình của IMF.

Theo truyền thông địa phương, IMF đã đồng ý cung cấp cho Pakistan khoản tiền trị giá 340 tỷ rupee (1,5 tỷ USD) nhằm hỗ trợ khoản thâm hụt ngân sách gia tăng do các chi phí liên quan đến lũ lụt trong tài khóa hiện tại. IMF cũng đã thúc giục nước này thực hiện các bước bổ sung để giải quyết những trở ngại đối với mục tiêu  của Cơ quan thuế vụ liên bang (FBR) Pakistan. Theo đánh giá của IMF, FBR có thể sẽ không đạt được mục tiêu thu về 7.470 tỷ rupee tiền thuế cho tài khóa hiện tại .

Pakistan đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự khi dự trữ chỉ đủ cho một tháng nhập khẩu, sự thiếu hụt đồng USD cũng như những trì trệ trong chương trình cho vay của IMF. Các nhà đầu tư lo ngại về khả năng trả nợ của quốc gia, với trái phiếu USD dài hạn tiếp tục giao dịch ở mức thấp mặc dù đã thanh toán trái phiếu trị giá 1 tỷ USD trong tháng này.

Đợt lũ lụt chưa từng có ở Pakistan vào mùa Hè vừa qua đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng, gây ngập lụt hơn 1/3 diện tích quốc gia và làm sụt giảm một nửa tốc độ phát triển của quốc gia này. Lũ lụt đã gây thiệt hại khoảng 32 tỷ USD cho nền kinh tế quốc gia.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.