UNHCR đánh giá về dự luật mới của Anh  

Ngày 7/3, Cao ủy Liên hợp quốc (LHQ) về người tị nạn (UNHCR) đã bày tỏ quan ngại về dự luật mới của Anh liên quan tới vấn đề người di cư, đồng thời cho rằng London nên cân nhắc thêm những giải pháp chính sách thực tế hơn.
Chú thích ảnh
Những người di cư được đưa vào bờ từ tàu 'BF Ranger' của Lực lượng Biên phòng Anh ở Dover, khi cố vượt Eo biển Manche từ Pháp để sang Anh, ngày 6/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

UNHCR cho rằng việc trao cho Bộ trưởng Nội vụ Anh quyền hạn pháp lý mới để trục xuất tất cả những người di cư bất hợp pháp, như những người vượt Eo biển Manche để từ Pháp tới Anh trên những chiếc thuyền nhỏ bơm hơi, sẽ có thể dẫn đến lệnh cấm tị nạn. Theo cơ quan này, giới chức London cần xem xét lại dự luật.

Nhận định trên của UNHCR được đưa ra sau khi ngày 7/3, Bộ trưởng Nội vụ Anh Suella Braverman đã trình Quốc hội một dự luật mới nhằm ngăn chặn dòng người vượt Eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Anh.

Dự luật Di trú bất hợp pháp cấm người nhập cư bất hợp pháp vào Anh được xin tị nạn tại nước này, đồng thời không được quyền nhập cảnh vào Anh sau này. Chỉ những người dưới 18 tuổi và người đang mắc bệnh đến Anh bằng thuyền nhỏ được phép xin tị nạn.

Theo dự luật mới, những người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị bắt giữ và không được quyền nhận bảo lãnh hoặc đánh giá tư pháp trong 28 ngày đầu tiên bị bắt giữ. Bộ trưởng Nội vụ Anh sẽ chịu trách nhiệm đưa những người nhập cư bất hợp pháp rời nước Anh càng sớm càng tốt.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Braverman khẳng định dự luật tuân thủ luật pháp quốc tế, nhấn mạnh cách tiếp cận của chính phủ là mới và thực tế khi mà nhập cư bất hợp tại Anh đã vượt quá giới hạn và trở thành một phần của cuộc khủng hoảng di cư trên toàn cầu.

Ngăn chặn người nhập cư vượt biển bằng thuyền nhỏ đến Anh là một trong những ưu tiên của Chính phủ Anh, sau khi số người vượt Eo biển Manche đến Anh bằng thuyền nhỏ lên mức kỷ lục - hơn 45.700 người trong năm 2022, tăng 440% so với hơn 8.400 người của năm 2020.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.