Ứng viên tổng thống Ukraine muốn làm trung gian giải quyết khủng hoảng

Ứng cử viên tổng thống Ukraine Oleg Tsaryov đã gửi thư đến Ngoại trưởng Andrei Deshchitsa, đại diện EU Catherin Ashton và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, bày tỏ sẵn sàng đảm nhận sứ mệnh ngoại giao nhằm thiết lập một cuộc đối thoại rộng rãi giữa chính quyền trung ương tại Kiev và các khu vực Đông Nam.

Ứng cử viên tổng thống Ukraine Oleg Tsaryov ngày 19/4 đã gửi một bức thư đến quyền Ngoại trưởng nước này Andrei Deshchitsa, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, bày tỏ rằng ông sẵn sàng đảm nhận một sứ mệnh ngoại giao nhằm thiết lập một cuộc đối thoại rộng rãi giữa chính quyền trung ương tại Kiev và các khu vực Đông Nam của Ukraine.

Ứng viên tổng thống Ukraine muốn làm trung gian giải quyết khủng hoảng ảnh 1

Ông Oleg Tsaryov.

Ông Tsaryov còn sẵn sàng đại diện cho lợi ích của người dân nước này trong cuộc thảo luận ở tầm quốc gia cũng như trên trường quốc tế, kể cả các cuộc tham vấn sắp tới giữa những người tham gia hội nghị 4 bên tại Geneva (Thụy Sĩ).

Bức thư được đăng tải trên trang web chính thức của ông Tsaryov có đoạn viết: "Tôi đã sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân về kết quả của những việc làm trên trước những người đã lựa chọn tôi vào sứ mệnh này. Theo nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực về dân chủ và thủ tục pháp lý, tôi cho rằng việc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tham gia giải quyết là phù hợp với các thỏa thuận Geneva".

Ngoài ra, ông Tsaryov cũng đánh giá tích cực về hội nghị Geneva hôm 17/4 giữa đại diện của Nga, Ukraine, EU và Mỹ. Ông cho rằng chính quyền Kiev cần chứng tỏ rằng họ thực sự sẵn sàng thực thi các thỏa thuận đạt được tại hội nghị 4 bên, với các điều kiện: trả tự do và ân xá cho tất cả tù chính trị; chấm dứt truy tố các nhà hoạt động thuộc phong trào biểu tình phản đối và hủy bỏ cáo buộc hình sự chống lại họ; ngừng chiến dịch quân sự và rút lực lượng thuộc các bộ quốc phòng và nội vụ về căn cứ.

T.N (theo Itar-Tass)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.