Ukraine sẽ bầu cử tổng thống bất chấp tình trạng khẩn cấp

Chính phủ tạm quyền Ukraine sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới cho dù tình trạng khẩn cấp được ban bố tại một số khu vực ở nước này.

Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Ukraine (CEC) Andrei Magera ngày 19/4 cho biết chính phủ tạm quyền Ukraine sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới cho dù tình trạng khẩn cấp được ban bố tại một số khu vực ở nước này.

Ukraine sẽ bầu cử tổng thống bất chấp tình trạng khẩn cấp ảnh 1

Lực lượng vũ trang bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền thành phố Slavyansk bị chiếm giữ, ngày 18/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Andrei Magera cho biết kết quả cuộc bầu cử sẽ được định đoạt mà không tính tới số điểm bỏ phiếu hay số khu vực có thể tiến hành bầu cử. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tới vì nó được cho là sẽ chấm dứt những cáo buộc về tính hợp pháp của chính phủ tạm quyền Ukraine.

Trước đó, hồi đầu tháng 4, Chủ tịch CEC Mikhail Okhendovsky cho rằng chỉ có hai khả năng có thể làm gián đoạn cuộc bầu cử là việc ban bố tình trạng khẩn cấp và tình trạng chiến tranh tại Ukraine. Tuy nhiên, ông cho rằng chính phủ tạm quyền Ukraine sẽ không thực hiện các động thái trên trong quá trình bầu cử.

Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich cho rằng việc chính phủ tạm quyền Ukraine vội vàng tiến hành bầu cử tổng thống sẽ tiếp tục đưa quốc gia Đông Âu này tới sự bất ổn. Ông nhấn mạnh Ukraine cần một cuộc cải cách hiến pháp, sau đó sẽ tiến hành bầu cử hoặc quốc hội, hoặc tổng thống.

* Trong khi đó, kênh truyền hình nhà nước "Rossiya 24 " của Nga đưa tin ngày 20/4, 5 người đã thiệt mạng khi các tay súng tấn công một trạm kiểm soát của những người biểu tình gần thành phố Slavyansk ở miền Đông Ukraine. Theo nguồn tin trên, 3 thiệt mạng thuộc nhóm những người biểu tình đang kiểm soát thành phố này, trong khi 2 người còn lại là các tay súng tấn công trạm kiểm soát trên.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.