Ứng tiền phá phần sai phạm tại 8B Lê Trực

Chính thức từ ngày 3/7, quận Ba Đình (Hà Nội) ứng ngân sách chi trả cho đơn vị thi công, nhằm đẩy nhanh tiến độ phá dỡ phần sai phạm tại công trình số 8B Lê Trực theo tinh thần chỉ đạo của thành phố và Thủ tướng Chính phủ.
Ứng tiền phá phần sai phạm tại 8B Lê Trực ảnh 1

Công nhân phá dỡ phần công trình xây dựng sai phạm tại tòa nhà 8B Lê Trực ngày 6/3. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

UBND quận Ba Đình cho biết quyết định trên được đưa ra dù phía Công ty cổ phần may Lê Trực hiện chưa có cam kết chính thức bằng văn bản về việc chi trả kinh phí cho đơn vị phá dỡ theo quy định. Ngoài việc chủ động ứng vốn ngân sách chi trả cho đơn vị phá dỡ, UBND quận Ba Đình cũng có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần may Lê Trực nhanh chóng hoàn trả ngân sách cho quận theo quy định của pháp luật. Cũng theo UBND quận Ba Đình, thời gian phá dỡ phần sai phạm còn lại của tầng 19 tòa nhà 8B Lê Trực là 105 ngày tính từ ngày 1/7. Để đảm bảo tiến độ đề ra, hằng ngày quận Ba Đình sẽ cắt cử cán bộ theo dõi, giám sát quá trình thi công, đồng thời yêu cầu đơn vị phá dỡ phải báo cáo tiến độ về tổ công tác đặc biệt của quận. Được biết, Công ty cổ phần Phương Bắc sẽ là đơn vị phá dỡ mới với cách thức đưa máy cắt hai lớp vào thi công. Đơn vị ngày cũng đã có kế hoạch tăng phương tiện, con người để đẩy nhanh tiến độ phá dỡ. Từ ngày 3/7, Công ty Phương Bắc đã bắt tay vào phá dỡ tầng 19 của tòa nhà 8B Lê Trực, sau 2 ngày dọn phế thải từ công ty phá dỡ trước để lại. Để đảm bảo an toàn trong quá trình phá dỡ, quận Ba Đình đã có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức phân luồng giao thông, tiến hành che chắn xung quanh khu vực phá dỡ, nhằm hạn chế tiếng ồn, bụi phát tán, ảnh hưởng đến môi trường. Mới đây, UBND thành phố Hà Nội có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ, cũng như quan điểm chỉ đạo của thành phố về phá dỡ phần sai phạm của tòa nhà 8B Lê Trực. Theo đó, thành phố Hà Nội cam kết, tiếp tục chỉ đạo quận Ba Đình, các ngành chức năng kiên quyết thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trường hợp, các cá nhân cản trở, ảnh hưởng đến việc thực hiện quyết định cưỡng chế công trình vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tính đến thời điểm này, sau 116 ngày (từ ngày 6/3/2016 đến 30/6/2016), đơn vị thi công mới phá dỡ được 328 m2 sàn mái tầng 19, tương đương 2,83 m2/ngày.
Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.