Ứng phó với biến đổi khí hậu là trọng tâm ưu tiên của Việt Nam

Chiều 27/10, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đã có buổi tiếp và làm việc với bà Christiana Figueres, Lãnh đạo sáng kiến 2020 về Biến đổi khí hậu, nguyên Giám đốc điều hành Công ước khung về Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2010 - 2016.
Ứng phó với biến đổi khí hậu là trọng tâm ưu tiên của Việt Nam ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Văn Bình tiếp Lãnh đạo sáng kiến 2020 về Biến đổi khí hậu. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại buổi tiếp, đánh giá cao những đóng góp và sáng kiến của bà Christiana Figueres đối với các ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó có Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, là những trọng tâm ưu tiên trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế, xã hội do Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu trên thế giới.

Bà Christiana Figueres đánh giá cao những nỗ lực, thành tựu của Việt Nam và kỳ vọng Việt Nam trở thành một hình mẫu cho các quốc gia phát triển trên thế giới trong vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu, dịch chuyển cơ cấu năng lượng theo hướng sạch, bền vững hơn.

Trao đổi với bà Christiana Figueres về các cơ hội, thách thức đối với Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu, vấn đề an ninh năng lượng, tăng trưởng kinh tế, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình mong muốn bà Christiana Figueres sẽ hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ Việt Nam trong công tác nghiên cứu, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.