Ứng phó với bão Tembin: Bà Rịa - Vũng Tàu cấm tàu ra khơi

Chiều 22/12, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ trì cuộc họp khẩn triển khai công tác ứng phó với bão Tembin (bão số 16).
Ông Lê Tuấn Quốc đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh và các địa phương không cho tàu thuyền tiếp tục ra khơi. Ông Lê Tuấn Quốc cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra mức độ an toàn của các hồ chứa, kịp thời thông báo cho người dân sống xung quanh các hồ khi có nguy cơ sự cố xảy ra để bà con sơ tán kịp thời. Ngành giáo dục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để có phương án cho học sinh nghỉ học…

Cụ thể, đối với khu vực trên biển và ven bờ, theo dõi chặt chẽ, thường xuyên cập nhật thông tin về bão Tembin, thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến của bão, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; tổ chức quản lý, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, quản lý tàu thuyền không cho ra khơi kể từ 15 giờ ngày 22/12.
Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp an toàn cho các tuyến đê biển, cửa sông, đặc biệt là các khu vực đang thi công, khu vực có nguy cơ sạt lở; rà soát chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức di dời các lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi trên biển, trên sông vào nơi an toàn trước khi bão đổ bộ, tuyệt đối không để người dân ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản vùng ven biển, cửa sông cơ nguy cơ bị sóng biển tàn phá, ngập sâu.

Đối với khu vực đất liền, các cơ quan, đơn vị và địa phương cần rà soát phương án phòng chống thiên tai, có kế hoạch sơ tán dân, tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng trụ sở, công trình, đặc biệt là các công trình cao tầng, chặt tỉa cây xanh để hạn chế thiệt hại. Bên cạnh đó, kiểm tra, rà soát, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó mưa, lũ có thể xảy ra, đảm bảo an toàn cho hệ thống hồ đập, đê điều, khu vực trũng thấp thường xuyên bị ngập lụt…

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tính đến 13 giờ ngày 22/12, đã có 4.101 tàu với 19.337 ngư dân vào bờ; số tàu thuyền neo đậu tại bến là 3.696 tàu với 15.960 ngư dân; số tàu thuyền neo đậu tại tỉnh khác là 405 tàu với 3.387 ngư dân; số tàu thuyền hoạt động trên biển là 1.626 tàu với 8.746 ngư dân (hoạt động ngoài vùng nguy hiểm và đều giữ được liên lạc với tất cả các tàu); tổng số tàu/phương tiện dân tỉnh khác neo đậu trên địa bàn quản lý là 951 tàu với 7.252 ngư dân.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20 km/h). Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (20 - 25 km/h) và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa Lớn (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 230 km về phía Đông.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Tembin di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, tốc độ di chuyển nhanh (25 km/h) và còn tiếp tục mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (100 - 135 km/h). Nhiều khả năng, bão Tembin sẽ ảnh hưởng đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.