Ứng phó với bão số 2: Các địa phương tích cực kêu gọi tàu thuyền vào tránh trú bão

Chiều 3/7, các địa phương ven biển dự báo ảnh hưởng bởi cơn bão số 2 đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động ứng phó với cơn bão, trong đó trú trọng kêu gọi các tàu, thuyền vào nơi an toàn.
Chú thích ảnh
Người dân chằng buộc, neo tàu chắc chắn vào bờ để chống bão. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

*Tại tỉnh Nghệ An, chiều 3/7 hầu hết tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đã cơ bản nắm bắt được diễn biến của bão, tìm nơi tránh trú an toàn. Tại những nơi có số lượng lớn tàu thuyền đánh cá  như huyện Quỳnh Lưu, thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, chính quyền địa phương phối hợp với các Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai trực tiếp kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền, kêu gọi tàu thuyền về tránh trú bão. Đến chiều 3/7, hơn 90% trong tổng số 1.200 tàu thuyền đánh bắt hải sản ở huyện Quỳnh Lưu đã về bờ an toàn.

Tỉnh Nghệ An đã yêu cầu các địa phương và ngư dân cũng như các cảng cá tạo thuận lợi tối đa cho tàu thuyền ngư dân các tỉnh khác đang khai thác hải sản trên vùng biển Nghệ An vào tránh trú bão.

Ban Quản lý các cảng cá Nghệ An đã phát loa thông báo, hướng dẫn tàu thuyền của ngư dân trong, ngoài tỉnh tìm nơi tránh trú bão an toàn, không để tình trạng tàu thuyền neo đậu ngay trong cầu cảng, ảnh hưởng đến an toàn của các cảng cá và của các tàu thuyền khác.

Tại Nghệ An hiện nay công tác phòng chống bão số 2 đang được chính quyền địa phương và các ngành chức năng khẩn trương triển khai. Tuy nhiên, thực tế tại địa phương cho thấy công tác ứng phó với bão đang gặp nhiều khó khăn.

Nguyên do, Nghệ An là địa phương có số lượng tàu thuyền lớn, trong khi các điểm neo đậu, tránh trú bão chưa được đầu tư hoàn thiện và đang trong tình trạng thiếu, không đồng bộ. Tại một số vùng biển thuộc 2 thị xã Hoàng Mai và Cửa Lò thường có tình trạng ngư dân rất khó khăn trong việc tìm nơi an toàn để neo đậu tàu thuyền mỗi khi có bão.

Chú thích ảnh
Các tàu cá tranh thủ bán cá cho thương lái trước khi bão đổ bộ. Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN

*Tại Thanh Hóa, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đang tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu thuyền của ngư dân tránh tình trạng tàu thuyền va đập vào nhau. Các lực lượng chức năng cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão để thông tin kịp thời đến người dân chủ động các phương án phòng tránh có hiệu quả; đồng thời kiểm tra cụ thể phương án 4 tại chỗ, trong đó trú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiên đề phòng mưa, lũ gây chia cắt dài ngày.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, tính đến 16 giờ ngày 3/7 vẫn còn 352 phương tiện/1.397 lao động nghề cá của tỉnh Thanh Hóa đang hoạt động trên biển.

Tuy nhiên các phương tiện này đã nhận được thông tin về vị trí, hướng di chuyển của cơn bão số 2. Các chủ phương tiên vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương, đồng thời đang tìm đường vào nơi tránh trú an toàn.

* Tại Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển Hà Tĩnh phối hợp với các cơ quan chức năng kêu gọi ngư dân và tàu thuyền hoạt động trên biển vào nơi trú ẩn an toàn. Đến chiều 3/7, đã có 3.960 tàu, thuyền với 15.753 người hoạt động đánh, bắt cá trên biển được kêu gọi vào nơi trú ẩn an toàn.

Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển Hà Tĩnh cũng đã liên lạc, kêu gọi 185 tàu cá với 1.050 lao động đánh bắt xa bờ ở các tỉnh phía Bắc nơi ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão là Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh vào nơi trú ẩn an toàn.

Ngoài ra, có 3 tàu cá với 34 lao động của tỉnh Hà Tĩnh đã đến trú ẩn an toàn tại các tỉnh từ Bình Thuận đến Vũng Tàu; 28 tàu cá với 195 lao động đã vào trú ẩn tại Đà Nẵng, Quãng Ngãi và 3.744 tàu cá với 14.474 lao động đã vào tránh trú tại Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

*Tại Hà Nam, ngày 3/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Nam đã có công điện khẩn gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố; các công ty khai thác công trình thủy lợi, công ty Điện lực Hà Nam... tập trung triển khai các giải pháp đối phó với bão số 2.

Theo đó, UBND các huyện, thành phố kiểm tra hệ thống công trình phòng chống thiên tai, có phương án bảo vệ các vị trí xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố theo phương châm 4 tại chỗ; đôn đốc, nhắc nhở các hộ nuôi trồng thủy sản trên sông, chủ động các biện pháp ứng phó khi có lũ.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị đầy đủ các phương án sẵn sàng tiêu úng hiệu quả cho lúa mới cấy, đặc biệt là lúa gieo xạ và hoa màu, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu công nghiệp; đồng thời xây dựng kế hoạch bơm tiêu cụ thể, chi tiết cho những vùng trũng, vùng thấp, vùng có nguy cơ ngập sâu trong trường hợp mưa lớn kéo dài. Công ty Điện lực Hà Nam bảo đảm nguồn điện phục vụ cho bơm tiêu úng và thông tin liên lạc.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Nam, do ảnh hưởng của bão số 2 nên từ ngày 3-5/7, trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa cả đợt phổ biến từ 80 -120mm, có nơi hơn 150mm.

Nhóm PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Xuống đồng giúp dân cứu lúa sau đợt mưa lớn

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều diện tích lúa hè thu ở xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh ngã đổ, ngâm trong nước. Nhiều ruộng lúa đã nảy mầm ngay trên đồng, nguy cơ mất trắng nếu không được thu hoạch kịp thời. Tranh thủ thời tiết tạnh ráo, lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương xuống đồng, nỗ lực vớt vát thành quả sau nhiều tháng chăm sóc.

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Hủy nổ an toàn bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh

Ngày 15/9, Phòng Tham mưu (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ) phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hủy nổ số bom, đạn, thuốc nổ tồn sót sau chiến tranh được phát hiện, thu gom trên địa bàn xã Lương Sơn và phường Hòa Bình.

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Hạn chế san gạt, xây dựng tại các sườn dốc để phòng chống sạt lở

Ngày 15/9, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết, sở vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường, ứng phó với sạt lở đất có thể gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, một trong những nội dung trọng tâm là ngăn chặn, xử lý tình trạng đào đắp, san gạt phá vỡ địa hình tự nhiên, dẫn đến nguy cơ sạt lở nguy hiểm.

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Bữa ăn bán trú: Không chỉ chuyện đủ món, đúng định lượng

Hình ảnh một suất ăn bán trú trị giá 30.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Nhà trường đã kiểm tra, đối chiếu và làm việc với đơn vị cung cấp, qua đó xác định một số bất cập trong khâu chia suất, giao nhận và yêu cầu khắc phục.