Ứng phó kịp thời với thiên tai, bảo vệ thành quả sản xuất nông nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) xác định ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới là theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động ứng phó với thiên tai nhằm bảo vệ thành quả sản xuất của người dân trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng.

Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng NN&MT nhấn mạnh tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2026 diễn ra chiều 3/8.

Bên cạnh đó, ngành NN&MT sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, chuyển mạnh tư duy từ sản xuất nông tnghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, tránh phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Cùng với đó, Bộ sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính theo hướng thực chất, hiệu quả nhằm giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào sản xuất, quản lý; đồng thời tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Về giải pháp quan trọng mang tính lâu dài, ông Võ Văn Hưng cho rằng, có 3 giải pháp sau: Thứ nhất, phải tiếp tục tổ chức, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chuyển mình sâu, gia tăng bền vững. Dư địa về tăng trưởng năng lực, giá trị thương hiệu và chất lượng là rất quan trọng; thứ hai, phải áp dụng giống và khoa học công nghệ theo chiều rộng và chiều sâu; thứ ba, phải tích cực bám sát thị trường và mở rộng các thị trường lớn, nâng cao giá trị để đưa ngành nông nghiệp xứng tầm là bệ đỡ của ngành kinh tế.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng thông tin về các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Tại Họp báo, ông Võ Văn Hưng nhận định mặc dù thị trường trong nước, khu vực và quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, song nhờ sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành cùng sự chủ động của doanh nghiệp và người dân, ngành nông nghiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong 7 tháng năm nay.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 42,8 tỷ USD, tăng khoảng 7,5% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành gần 60% mục tiêu cả năm là đưa kim ngạch xuất khẩu vượt 74 tỷ USD. Đây được đánh giá là mức tăng trưởng tích cực, thuộc nhóm cao nhất trong nhiều năm gần đây, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Xét theo từng nhóm hàng, một số mặt hàng như gạo, cà phê, sầu riêng và một số loại rau quả ghi nhận mức sụt giảm. Trong khi đó, nhiều mặt hàng khác vẫn duy trì đà tăng trưởng như cao su, hồ tiêu, gỗ và sản phẩm gỗ, góp phần giữ vững kết quả xuất khẩu chung của toàn ngành.

Lý giải về những biến động này, Thứ trưởng Võ Văn Hưng cho biết, có 3 nguyên nhân chính. Thứ nhất, Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, tham gia nhiều thị trường xuất khẩu, trong khi các thị trường lớn liên tục điều chỉnh các quy định kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng theo hướng ngày càng chặt chẽ, đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe đối với hàng hóa xuất khẩu; thứ hai, những biến động và khủng hoảng trên thế giới khiến chi phí đầu vào phục vụ sản xuất nông nghiệp gia tăng; thứ ba, diễn biến của thị trường tiêu thụ làm chi phí logistics tăng lên, tạo thêm áp lực đối với hoạt động xuất khẩu.

Để ứng phó với những khó khăn này, ngay từ đầu năm, Bộ NN&MT đã chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng. Trong quá trình triển khai, Bộ liên tục điều chỉnh theo từng quý, từng tháng, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời theo sát thực tiễn sản xuất của người dân, doanh nghiệp và diễn biến thị trường để kịp thời có các giải pháp điều hành phù hợp. Nhờ đó, ngành nông nghiệp vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu tích cực trong 7 tháng qua.

Tin, ảnh: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.