Ứng phó bão số 5: Quảng Trị đưa 400 người trên đặc khu Cồn Cỏ vào hầm trú bão

Chiều 24/8, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, hiện mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại đặc khu Cồn Cỏ đã cơ bản hoàn tất. Địa phương đã sẵn sàng phương án đưa 400 người vào hầm trú ẩn.
Chú thích ảnh
Tàu thuyền của ngư dân Cồn Cỏ được đưa lên bờ tránh va đập, hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Trần Xuân Anh, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết. Dự kiến chiều tối 24/8 sẽ đưa toàn bộ quân và dân trên đảo vào hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn. Trước đó, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên đảo Cồn Cỏ cũng đã huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Thời tiết trên đảo bắt đầu có gió to, sóng biển cao khoảng 2m, sức gió đang tăng dần. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành di dời được triển khai quyết liệt; trường hợp không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế. Ngoài lực lượng quân và dân, trên đảo còn có 30 công nhân đang thi công các công trình và 1 du khách bị mắc kẹt, tất cả đều đã được đảm bảo an toàn.

Tại tỉnh Quảng Trị, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong vừa có công điện yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai ứng phó bão số 5 phải hoàn thành trước 19 giờ ngày 24/8. Đặc biệt là tập trung vào các nội dung gồm: sơ tán dân, an toàn tàu thuyền, chằng chống nhà cửa, kho tàng, trụ sở, chặt tỉa cành cây, thu hoạch vụ Hè Thu.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng trên đảo Cồn Cỏ giúp dân chằng chống nhà cửa trước khi bão đổ bộ. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu nghiêm việc di dời, sơ tán dân ra khỏi các nhà không an toàn, khu vực nguy hiểm trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Đặc biệt là các địa phương vùng miền núi đang có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ cao lũ ống, lũ quét cần nhanh chóng di dời dân; tuyệt đối không để người ở lại trong các lán trại công trình đang xây dựng, trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu thuyền khi bão đổ bộ; trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Công tác di dời hoàn thành trước 18 giờ ngày 24/8.

Bên cạnh đó, khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo vệ, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố kho tàng, trụ sở, trường học, cơ sở y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, biển hiệu quảng cáo… Chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ nhu yếu phẩm, nước uống, pin dự phòng, nhất là ở các điểm di dời tập trung và có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Chú thích ảnh
Tàu thuyền của ngư dân Cồn Cỏ được đưa lên bờ tránh va đập, hư hỏng. Ảnh: TTXVN phát

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã (trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn và các trường hợp đặc biệt).

Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.