Ứng phó bão số 3: Nam Định di dời dân trong vùng nguy hiểm trước khi bão đổ bộ

Ngày 2/8, do ảnh hưởng bão số 3, vùng biển tỉnh Nam Định đã có mưa, có nơi mưa vừa, gió giật mạnh.

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của cơn bão này, tỉnh Nam Định đã thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão, hoàn thành kêu gọi tàu thuyền, đưa nhân dân vùng cửa sông, ven biển vào nơi tránh trú an toàn trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền đảm bảo an toàn. 

Lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định sử dụng mọi biện pháp giữ thông tin liên lạc, kêu gọi chủ tàu thuyền vào các khu neo đậu an toàn; giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản; kiểm tra, rà soát những vị trí đê xung yếu để khắc phục kịp thời sự cố có thể xảy ra.

Thượng tá Phạm Đức Hậu, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, cho biết: Với tinh thần chủ động, không chủ quan, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, chiến sĩ tổ chức trực 24/24 giờ, sẵn sàng giúp nhân dân phòng, chống bão. Đồng thời, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát trên 20 km đê biển, đê sông thuộc địa phận quản lý để kịp thời xử lý các sự cố sạt, sụt do thiên tai gây ra. Tại các khu neo đậu tàu thuyền do Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Hải Thịnh quản lý, đơn vị đã hướng dẫn, sắp xếp trên 540 phương tiện trong và ngoài tỉnh vào tránh trú bão. Tất cả lao động làm việc ở 117 ki ốt Khu Du lịch biển Thịnh Long cũng đã chủ động vào nơi tránh trú an toàn.

Hiện các huyện ven biển Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Giao Thủy đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện nghiêm lệnh cấm biển, tạm dừng mọi hoạt động vui chơi ven biển, tắm biển để đảm bảo an toàn.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, đến 15 giờ chiều 2/8 trên 2.100 tàu thuyền với hơn 6.000 lao động của tỉnh đã vào nơi neo đậu an toàn. Hơn 1.000 lều, chòi nuôi ngao với trên 1.300 lao động và nhân dân vùng cửa sông, ven biển cũng đã vào nơi tránh trú bão.

Nam Định còn nhiều vị trí đê, kè xung yếu đã bị sạt, sụt trong những trận mưa bão trước, do đó các địa phương trong tỉnh đã chuẩn bị 42.495 m3 đá hộc, hơn 4.000 rọ thép, gần 690.000 bao nilon, vải lọc, bạt chống tràn để gia cố đê, kè khi cần thiết.

Tin, ảnh: Vũ Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Thanh Hóa ứng phó với mưa lớn và lũ trên các sông

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, từ chiều tối 14/9 đến sáng 17/9 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Tiếp tục phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Quy tập 632 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Chiều 14/9, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện và quy tập 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2, Khu A, Công viên Lê Thị Riêng; trong đó có 2 bộ hài cốt có di vật kèm theo.

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập.