Ứng phó bão số 3: Chuẩn bị cao hơn so với khả năng siêu bão YAGI gây ra

Chiều 6/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng Đoàn công tác đã thị sát, kiểm tra công tác ứng phó với bão số 3 (YAGI) tại hai điểm: Đê chắn sóng huyện Cát Hải và Cảng container quốc tế Tân Cảng Hải Phòng ở Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng. 
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Báo cáo với Phó Thủ tướng về công tác phòng, chống bão số 3, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố tập trung, quyết liệt, kịp thời chỉ đạo, kiểm tra, ban hành các văn bản, công điện; tổ chức cuộc họp chỉ đạo công tác ứng phó phù hợp từng giai đoạn diễn biến của bão. Các địa phương, đơn vị tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống bão. 

Thành phố xác định người dân là chủ thể trong phòng, chống bão số 3, vì vậy, đã tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các thông báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, chính quyền địa phương. Thành phố sơ tán nhân dân tại những khu chung cư cũ, xuống cấp nguy hiểm đến nơi tạm trú an toàn trước 20 giờ ngày 6/9.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương kiểm tra, gia cố công trình đê điều, thủy lợi; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để hộ đê, xử lý sự cố đê điều ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho các tuyến đê; chỉ đạo, sắp xếp neo đậu tàu thuyền về vị trí tránh trú an toàn. Đồng thời vận động 100% nhân dân trên bè nuôi trồng thủy sản tới nơi tránh trú an toàn.

Hải Phòng chuẩn bị kịch bản hiệp đồng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng dân sự, Công an, quân đội trong từng tình huống, cấp độ bão đổ bộ; bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực xung yếu…

Qua nghe báo cáo và kiểm tra trực tiếp tại Hải Phòng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện nghiêm túc Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống siêu bão YAGI của thành phố Hải Phòng.

Phó Thủ tướng đề nghị, thành phố Hải Phòng bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, có phương án tiếp cận các khu vực xung yếu, bị chia cắt.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Hải Phòng. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Phó Thủ tướng lưu ý, Hải Phòng cần bám sát, thực hiện nghiêm các công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó với bão số 3, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Công tác phòng, chống bão phải làm hết sức mình, tuyệt đối không được chủ quan. Địa phương phải thể hiện tinh thần quyết liệt, giảm thiệt hại về người, tài sản mà siêu bão có thể gây ra.

Đoàn Minh Huệ  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.